close Đăng nhập

Người dân Thủ đô thích thú ngắm đàn thiên nga 12 con được thả nuôi ở Hồ Gươm

VietTimes -- Sáng 5/2, nhiều người dân và khách du dịch xung quanh Hồ Gươm đã dừng chân chiêm ngưỡng đàn thiên nga 12 con. Được biết, hai loại thiên nga chính được thả là thiên nga trắng và đen có nguồn gốc từ Bỉ. Giá mỗi chú thiên nga khoảng 20 triệu đồng và nếu thí điểm thành công sẽ tăng 50 con để thả ở những hồ nước khác phù hợp.
Video: Hà Nội thả thí điểm 12 chú thiên nga tại hồ Gươm ngày 5/2/2018
Đàn thiên nga được công ty Thoát nước Hà Nội thả thí điểm lần đầu tiên
gồm 20 con có nguồn gốc từ Bỉ.
Gồm 5 chú thiên nga trắng.
Giá của mỗi chú thiên nga khoảng 20 triệu đồng/con.
Còn lại là 7 chú thiên nga đen.
Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết sẽ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp của người dân và du khách.
Nếu việc thả thiên nga không phù hợp, chúng tôi sẽ dừng thí điểm.
Vốn là loài động vật chịu lạnh tốt, thiên nga có thể sống khỏe mạnh dưới nhiệt độ
thấp trong mùa Đông.
GS Nguyễn Lân Dũng - Chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam cho biết: "Nếu thí điểm phù hợp, các đơn vị có khả năng sẽ đề nghị tăng số lượng lên 50 con và có thể thả ở những hồ nước khác
trong không gian phù hợp".

Cập nhật: 21h30 tối 5/2, đàn thiên nga 12 con đã được di chuyển khỏi hồ Gươm. Địa điểm thả thiên nga nhiều khả năng sẽ là hồ Thiền Quang sau khi được khảo sát kỹ càng

 

Tin công nghệ

Do Kwon (ảnh: Google)

Do Kwon đối mặt với bản án 40 năm tù

VietTimes – Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs, là kẻ chủ mưu đằng sau các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna đã gây thiệt hại 40 tỉ USD cho rất nhiều nhà đầu tư.

Thể thao điện tử Việt Nam nhận huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32.

Thể thao điện tử Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 32

VietTimes – Chiều ngày 9/5, đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Thể thao điện tử Quốc gia Indonesia để đoạt ngôi quán quân tại nội dung đồng đội nam bộ môn Crossfire (Đột kích). Đây là huy chương vàng đầu tiên của thể thao điện tử Việt Nam tại SEA Games 32.