Ngư dân Quảng Trị liên tục bị tàu cá Trung Quốc gây thiệt hại

Ngày 22.1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đầu năm 2016 đến nay, tình hình tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền, khai thác thủy hải sản trên vùng biển Quảng Trị có chiều hướng phức tạp.
Để tránh bị tàu cá Trung Quốc gây hấn, tàu cá ngư dân Quảng Trị đánh bắt theo đoàn. Ảnh: Trần Tú.
Để tránh bị tàu cá Trung Quốc gây hấn, tàu cá ngư dân Quảng Trị đánh bắt theo đoàn. Ảnh: Trần Tú.

Báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị gửi UBND tỉnh cho thấy, quá trình cơ quan này phối hợp với trạm rada T540 vùng 3 Hải quân và ngư dân, đã phát hiện 47 tàu cá Trung Quốc vi phạm.

Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là 2 vụ tàu cá Trung Quốc đâm va tàu cá ngư dân ta; 4 vụ tàu cá Trung Quốc cắt, phá hỏng ngư lưới cụ của 12 tàu cá ngư dân làm thiệt hại khoảng 355 triệu đồng.

Để ngư dân yên tâm bám biển, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tàu tuần tra, kiểm soát hoạt động nghề cá vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ, xua đuổi tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển của ta.

Bên cạnh đó, Biên phòng tỉnh Quảng Trị kiến nghị UBND tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho các ngư dân bị thiệt hại.

Theo Lao Động