Nghi bất minh khi thăm dò vàng, Thừa Thiên-Huế thanh tra Công ty Đông Trường Sơn

VietTimes -- Nghi vấn công Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Trường Sơn lợi dụng giấy phép thăm dò để khai thác vàng trái phép, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập Đoàn thanh tra để làm rõ.
Nghi bất minh khi thăm dò vàng, tỉnh Thừa Thiên-Huế thanh tra Công ty Đông Trường Sơn
Nghi bất minh khi thăm dò vàng, tỉnh Thừa Thiên-Huế thanh tra Công ty Đông Trường Sơn

Theo đó, từ năm 2011, Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Trường Sơn được Bộ TNMT cấp giấy phép thăm dò vàng gốc tại khu vực đồi A Pey B, thuộc xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong thời gian thăm dò, phía công ty này đã tiến hành đào xới hơn 180ha rừng núi trên địa bàn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đời sống của người dân địa phương. Mặc dù đã 2 lần xin giấy phép và hiện giấy phép đã hết hạn gần 1 năm nay nhưng công ty này vẫn tiếp tục hoạt động gây bức xúc trong dư luận.

Trước sự việc, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để làm rõ hành vi của Công ty này, làm cơ sở báo cáo cơ quan cấp trên và trả lời để dư luận được rõ.

Đoàn thanh tra liên ngành do ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở TNMT làm Trưởng đoàn, các thành viên gồm đại diện Sở Công Thương, Sở KHCN, Sở KHĐT, Sở LĐTBXH, Công an tỉnh... Đoàn công tác sẽ tiến hành thanh tra trong thời gian 1 tháng từ ngày 27/9-27/10.

Các vấn đề về giấy phép hoạt động, tuân thủ quy định về hoạt động thăm dò khoáng sản, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý lao động,...sẽ được làm rõ.