close Đăng nhập

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá thêm 1%

Tỷ giá bình quân liên ngân hàng áp dụng từ hôm nay sẽ là 21.673 đồng, thay vì mức 21.458 đồng một đôla Mỹ trước đó, theo quyết định điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá thêm 1%

Với mức tăng 1% này, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng được phép dao động trong khoảng 21.456-21.890 đồng một đôla Mỹ. Biên độ tỷ giá hiện vẫn duy trì ở mức 1%, tức các ngân hàng chỉ được phép mua vào - bán ra cao hơn hoặc thấp hơn không quá 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng.

Quyết định được công bố đầu sáng nay, trong bối cảnh tỷ giá tăng nóng kể từ sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và nhập siêu có dấu hiệu tăng trở lại. Đà tăng xuất phát từ trong ngân hàng và lan ra thị trường tự do từ chiều qua, có nơi mua bán với giá 21.730 đồng.

Từ đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước định hướng điều hành tỷ giá cả năm tăng không quá 2%. Như vậy, dư địa tăng tỷ giá từ nay đến cuối năm không còn, nếu Ngân hàng Nhà nước giữ đúng cam kết của mình.

Vào ngày 7/1, tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã tăng 1% từ 21.246 đồng lên 21.458 đồng. Ngân hàng Nhà nước cho biết tâm lý thị trường sau đó được giải tỏa, tỷ giá giảm nhanh và ổn định trên mặt bằng mới thấp hơn nhiều so với mặt bằng tỷ giá trước khi điều chỉnh, thanh khoản thị trường tốt.

"Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối Nhà nước", thông cáo báo chí phát đi sáng nay cho hay.

Tháng 9 năm ngoái, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết dự trữ ngoại hối quốc gia đạt kỷ lục 35 tỷ USD. Trong nghiên cứu mới công bố, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) ước tính dự trữ ngoại hối hiện tại đạt khoảng 36,7 tỷ USD.

Đến 8h30, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã kịp cập nhật diễn biến mới, niêm yết tỷ giá mua vào - bán ra ở mức 21.660 và 21.730 đồng một đôla. Trong đó giá mua vào tăng 30 đồng và bán ra tăng 60 đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giữa mua vào và bán ra được nới rộng, từ mức 40 đồng chiều qua lên 70 đồng sáng nay. Các ngân hàng thường để khoảng cách rộng khi thị trường đang diễn biến khó lường và muốn hạn chế giao dịch, và ngược lại để chênh lệch thấp khi muốn tăng cường mua bán.

Cùng thời điểm nói trên, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vẫn duy trì giá niêm yết cuối chiều qua, mua vào 21.620 đồng và bán ra 21.670 đồng một đôla.

Sau quyết định điều chỉnh tỷ giá, giá USD trên thị trường tự do cũng tăng thêm vài chục đồng. Lúc 8h30, các điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM công bố giá bán ra chạm 21.800 đồng, tăng 70 đồng so với cuối ngày hôm qua. Mua vào cũng lên 21.700 đồng. Có một số nơi đẩy giá bán ra 21.810 đồng.

Tại Hà Nội, giá mua và bán thấp hơn TP HCM gần 100 đồng, dao động quanh 21.670-21.700 đồng. Tuy nhiên, nếu mua bán với số lượng lớn, giá sẽ được các điểm thu đổi này áp mức giá cao hơn 10-20 đồng.

Theo: VnExpress

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.