Nga triển khai thêm một lữ đoàn tên lửa S-400 tới Viễn Đông

Ngày 15-9, hãng thông tấn Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu triển khai hoạt động lữ đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumph thứ 9 trong một buổi lễ được tổ chức tại  khu vực Astrakhan.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga

Sau khi trải qua các cuộc diễn tập thành công, các hệ thống vũ khí này đã chứng minh đủ điều kiện hoạt động và sẽ được đưa vào trực chiến tại khu vực Viễn Đông của Nga. Ngoài ra, giám đốc điều hành Tập đoàn Almaz-Antey, ông Jan Novikov, cho biết, đến cuối năm 2015, quân đội Nga sẽ được tiếp nhận thêm 2 lữ đoàn tên lửa S-400 nữa.

Trong những năm qua, yêu cầu và đơn đặt hàng đối với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph ở mức rất cao. Để đáp ứng kịp thời và đầy đủ nhu cầu của quân đội, hệ thống S-400 và hiện đại hơn là S-500 đã được áp dụng công nghệ thông tin tối đa trong sản xuất.

Nhà máy chế tạo vũ khí Almaz-Antey đã lắp đặt dây chuyền tự động để sản xuất các hệ thống điện tử cho hệ thống tên lửa phòng không này. Trung tâm tự động đầu tiên dự kiến sẽ được khai trương vào đầu tuần tới.

Điều làm cho S-400 trở nên đặc biệt là radar thông minh của hệ thống, vốn có thể “quan sát” hầu hết mọi mục tiêu ở cả trên không và mặt đất.

Trong các cuộc diễn tập vừa qua, hệ thống tên lửa phòng không S-400 này đã bắn hạ được một tên lửa mục tiêu đang bay ở tốc độ 2.800 m/s (khoảng 10.000 km/giờ) và một tên lửa khác ở độ cao 56km.

Mỗi hệ thống S-400 có thể đồng thời tấn công 36 mục tiêu, với 72 tên lửa sẵn sàng nhả đạn ngay lập tức. S-400 sử dụng 3 loại tên lửa khác nhau, đó là các tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96.

Đức Huy theo An ninh Thủ đô