Nga thông báo tiêu diệt một thủ lĩnh tổ chức phát xít mới Right Sector

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 11/4 theo giờ địa phương, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, một đơn vị lực lượng đặc biệt của Nga đã tiêu diệt Taras Bobanich một lãnh đạo tổ chức tân phát xít của Ukraine ở gần Kharkov.
Taras Bobanich (giữa) và thuộc quyền trong tổ chức Right Sector (Ảnh: Twitter).
Taras Bobanich (giữa) và thuộc quyền trong tổ chức Right Sector (Ảnh: Twitter).

Nga cáo buộc Taras Bobanic kể từ năm 2014 đến nay đã nhiều lần ra lệnh nã pháo hạng nặng vào các khu dân cư ở Donbas, khiến hàng trăm người, trong đó có trẻ em thiệt mạng.

Theo tin của hãng thông tấn Nga TASS ngày 11/4, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng “tại khu vực cách thành phố Izyum (vùng Kharkov) 5 km về phía nam, một phân đội tác chiến đặc biệt của quân đội Nga trong khi tiến hành trinh sát và tìm kiếm đã tiêu diệt Taras Bobanich, một trong những thủ lĩnh khét tiếng nhất của cái gọi là “Quân tình nguyện Ukraine” trực thuộc tổ chức tân phát xít Right Sector.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ thời gian cụ thể của hoạt động cũng như hoàn cảnh cái chết của Bobanic, nhưng nhấn mạnh rằng "các lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục truy lùng và trừ khử các thủ lĩnh của các tổ chức tân phát xít Ukraine."

Trang Russia Today (RT) dẫn các nguồn tin trên mạng xã hội Ukraine "Right Sector " cho biết, Bobanic đã bị giết gần thành phố Izyum vào ngày 8/4 theo giờ địa phương và ông ta được phía Ukraine ca ngợi là một "người theo chủ nghĩa dân tộc huyền thoại".

"Right Sector" được đề cập ở đây là một tổ chức dân tộc chủ nghĩa cực hữu ở Ukraine, mà phía Nga minh định là một chính đảng phát xít mới. Cái gọi là "Quân tình nguyện Ukraine" là một nhóm vũ trang được "Right Sector" thành lập vào năm 2014.

Bobanich với tên lửa chống tăng Javelin trong tay.

Bobanich với tên lửa chống tăng Javelin trong tay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Bobanic đã gia nhập "Right Sector" vào tháng 12/2013 và trở thành nhà lãnh đạo của tổ chức tân phát xít này ở Lviv. Sau đó, vào năm 2019, ông ta giữ chức Phó Tư lệnh của tổ chức "Right Sector" phụ trách lực lượng dự bị động viên.

"Kể từ năm 2014, hắn ta đã tham gia vào các chiến dịch trừng phạt do chính quyền Kiev tiến hành ở vùng Donbass, tự mình ra lệnh nã pháo hạng nặng vào các khu dân cư ở Donetsk và Luhansk, dẫn đến những cái chết của tổng cộng hàng trăm thường dân, bao gồm cả trẻ em của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk. Hắn phải chịu trách nhiệm về điều đó."

Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố " Taras Bobanich là một trong những người ủng hộ cái gọi là lý thuyết tư tưởng về tính ưu việt của chủng tộc Ukraine. Hắn ta đã đích thân tham gia vào các vụ tấn công và giết hại những người nói tiếng Nga trên lãnh thổ Ukraine".

Nhà lãnh đạo tổ chức tân phát xít 33 tuổi này còn được biết đến với biệt danh "Hummer", Russia Today cho biết thêm. Ông ta đã trở nên nổi tiếng trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình phản kháng quy mô lớn và cuộc đảo chính vũ trang vào năm 2013-2014, khi đó nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine được phương Tây hậu thuẫn đã trở thành lực lượng đấu tranh đường phố chống chính phủ Ukraine thời kỳ đó.

Hộ chiếu thu được trên thi thể được cho là Taras Bobanich.

Hộ chiếu thu được trên thi thể được cho là Taras Bobanich.

Theo bản tin, cuộc đảo chính vào thời điểm đó đã dẫn đến sự sụp đổ của Tổng thống được bầu cử dân chủ Yanukovych của Ukraine và một cuộc nổi dậy ở khu vực miền Đông Ukraine. Chính quyền Ukraine mới thành lập sau đó đã gây chiến với khu vực miền Đông Ukraine. Vào lúc này, các nhóm cực hữu như "Right Sector" có cơ hội thành lập các nhóm vũ trang và tham gia cuộc chiến “chống nổi dậy” của chính quyền Kiev.

Ngoài vai trò là một chỉ huy quân đội, Bobanich còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phong tỏa thương mại giữa Ukraine và Crimea vào mùa thu năm 2015. Cuộc phong tỏa được tổ chức bởi các lực lượng dân tộc chủ nghĩa, những người muốn trừng phạt những người sống trên bán đảo Crimea vì đã ly khai khỏi Ukraine để gia nhập vào Nga.

Phía Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố tiêu diệt Tara Bobanich của Bộ Quốc phòng Nga.

"Right Sector" là một tổ chức dân tộc cực hữu, đảng chính trị tân phát xít, là một tổ chức chính trị bán quân sự ở Ukraine, được thành lập vào ngày 22/3/2014 và đăng ký vào ngày 22/5 cùng năm. Trụ sở chính của tổ chức này đặt tại Kiev, có tổng số khoảng 10.000 thành viên

Nga đã triển khai "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine vào cuối tháng 2, sau khi cho rằng Ukraine không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và cuối cùng là sự công nhận của Nga đối với các nước cộng hòa Donbass ở Donetsk và Lugansk.

Vào ngày 10/4, theo The Wall Street Journal và các phương tiện truyền thông nước ngoài khác, Nga và Ukraine đều đã đưa một số lượng lớn quân tiếp viện vào khu vực miền Đông Ukraine vào cuối tuần trước; hai bên có thể xảy ra xung đột quân sự lớn nhất kể từ ngày 24/2 và chiến sự bắt đầu bước sang giai đoạn thứ hai.

Taras Bobanich là một thủ lĩnh khét tiếng của Right Sector.

Taras Bobanich là một thủ lĩnh khét tiếng của Right Sector.

Theo bản tin của The Wall Street Journal, hình ảnh video do kênh truyền hình quân sự Nga Zvezda phát sóng cho thấy trong những ngày gần đây, xe tăng, pháo binh và quân đội Nga rút khỏi khu vực xung quanh Kiev bắt đầu đến khu vực tập kết lực lượng tổ chức tấn công ở phía bắc Izum thuộc Kharkov Oblast của Ukraine. Quân Ukraine cũng bắt đầu di chuyển các đơn vị chiến đấu từ các khu vực phía bắc Ukraine đã thu hồi sau khi quân Nga rút đi để tiến về phía Donbass.

Đồng thời, Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày 11/4 cho biết Nga vẫn ủng hộ việc tiến hành đàm phán với Ukraine, không có lý do gì để kết thúc đàm phán với Ukraine. Nga cho rằng Ukraine đã quay ngoắt 180 độ lập trường trong cuộc đàm phán và Nga có đủ sự kiên nhẫn để tiếp tục. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn đang tiếp tục đối đầu với Nga, và phía Nga sẽ đáp trả tương ứng.