Nga phóng 2 tên lửa vào trường quân sự Ukraine, hơn 400 người thương vong

VietTimes – Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 3/9, Nga đã bắn hai tên lửa Iskander vào một học viện quân sự ở tỉnh miền trung Poltava khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Một phần hiện trường đổ nát sau vụ tấn công (Ảnh: NetEasy)
Một phần hiện trường đổ nát sau vụ tấn công (Ảnh: NetEasy)

Ông Zelensky chỉ ra trong một đoạn video rằng quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng 2 tên lửa đạn đạo, phá hủy một tòa nhà của học viện Thông tin liên lạc quân sự. Ông ra lệnh điều tra toàn diện vụ việc và tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga "chắc chắn sẽ phải gánh chịu trách nhiệm về vụ tấn công này".

Theo các quan chức Ukraine, vụ tấn công xảy ra ở thành phố Poltava, cách Kiev khoảng 350 km về phía đông nam. Thành phố này nằm trên tuyến đường bộ và đường sắt chính nối giữa thủ đô Kiev và thành phố Kharkov lớn thứ hai của Ukraine ở gần biên giới Nga.

Hien truong vu viec.png
Nhiều thi thể ngổn ngang bên ngoài tòa nhà sau vụ tấn công (Ảnh: IFeng).

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, loại vũ khí mà Nga sử dụng khiến người dân có rất ít thời gian để ẩn nấp sau khi còi báo động vang lên. Nhiều người còn đang trên đường đến nơi trú ẩn để tránh cuộc không kích...

Những bức ảnh đăng trên mạng xã hội Ukraine cho thấy một số thi thể nằm trên mặt đất phủ đầy bụi và đống đổ nát, phía sau là một tòa nhà bị hư hại nặng nề.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trên Telegram: “Một trong những tòa nhà của học viện đã bị phá hủy một phần và nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát”.

Ông Filip Pronin, Thống đốc tỉnh Poltava thông báo trên Telegram con số 51 người chết và cho biết có 219 người bị thương. Ông nói có thể có tới 18 người còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát; tổng cộng 25 người đã được giải cứu, trong đó có 11 người được kéo ra khỏi đống đổ nát. Hiện, công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Ông Pronin cho biết 10 tòa nhà dân cư bị hư hại, chính quyền địa phương tuyên bố để tang ba ngày.

Hien truong vu tan cong.png
Một tòa nhà bị phá hủy sau khi trúng tên lửa (Ảnh: Sputnik).

Cuối ngày 3/9, Cơ quan Khẩn cấp Quốc gia Ukraine báo cáo số người bị thương trong vụ tấn công ở Poltava đã tăng lên 271 người và công việc cứu hộ trong đêm vẫn tiếp tục.

Hãng thông tấn TASS ngày 3/9 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết quân đội Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào một trung tâm huấn luyện quân sự ở tỉnh Poltava của Ukraine, khiến hơn 300 quân nhân Ukraine thương vong, trong đó có cả huấn luyện viên quân sự người nước ngoài. Loại vũ khí được sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine là hai tên lửa "Iskander-M".

Hãng tin Nga RIA Novosti ngày 3/9 đưa tin quân đội Nga đã tấn công Học viện Chỉ huy Liên lạc Quân sự cấp cao ở Poltava, nơi chuyên đào tạo nhân tài trong lĩnh vực radar và tác chiến điện tử.

Tòa án nha bi sap.png
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công (Ảnh: NetEasy).

Ông Vladimir Rogov, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề chủ quyền của Duma Nga và đồng chủ tịch Ủy ban điều phối hội nhập khu vực mới, cho biết: "Các học viên Ukraine đã bị tấn công bằng tên lửa khi đang xếp hàng và số thương vong lên tới hàng trăm người".

Đây không phải là lần đầu tiên Nga tấn công các cơ sở quân sự ở hậu phương Ukraine cách xa mặt trận, gây thương vong lớn. Hồi tháng 5/2022, Nga do biết họ đã tấn công một khu huấn luyện lực lượng dự bị ở thị trấn Desna làm chết hàng trăm lính Ukraine và nước ngoài, phía Ukraine nói 87 người chết trong vụ việc. Vào tháng 3 cùng năm, Nga cũng tiến hành vụ tấn công vào một căn cứ quân sự ở phía tây Ukraine khiến 39 người thiệt mạng.

Theo Sputnik, NetEasy