Nga hỗ trợ Syria tháo gỡ mìn và vũ khí nổ tự chế ở Palmyra

VietTimes -- Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga cung cấp tất cả sự giúp đỡ cần thiết để hỗ trợ chính quyền Syria phá rỡ mìn và các loại vũ khí nổ tự chế trên thành phố mới được giải phóng Palmyra.
Nga hỗ trợ Syria tháo gỡ mìn và vũ khí nổ tự chế ở Palmyra

Sự giúp đỡ bao gồm có các chuyên gia chất nổ, trang thiết bị công nghệ và robot hỗ trợ các đơn vị kỹ thuật công binh quân đội Syria tháo giỡ một số lượng lớn mìn và VBIED (xe đánh bom tự sát) mà IS gài đặt trước khi buộc phải tháo chạy ra khỏi thành phố.

"Hôm qua (ngày 26.03.2016), cùng với sự hỗ trợ của không quân Nga và các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Nga, Palmyra - một trung tâm văn hóa quan trọng đã được giải thoát khỏi những kẻ khủng bố. Sự kiện giải phóng thành phố này có tầm quan trọng chiến lược trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria ", tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga phát biểu.

Ngày 26.03.2016, các lực lượng vũ trang Syria và đồng minh, được hỗ trợ bởi lực lượng không quân Nga, đã giành lại Palmyra từ Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

NT