Nga hé lộ thông tin mới nhất về nghi phạm xả súng làm 130 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng cộng 11 nghi phạm đã bị bắt giữ sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khán giả buổi hoà nhạc tại Toà thị chính Crocus hôm thứ Sáu vừa qua.

Một trong số những nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga (Ảnh: RT)
Một trong số những nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Nga (Ảnh: RT)

Cơ quan thực thi pháp luật và an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/3 tại địa điểm tổ chức buổi hoà nhạc ở Toà thị chính Crocus, ngoại ô Moscow, Nga. Theo cơ quan an ninh nội địa Nga, FSB, những kẻ bị bắt giữ bao gồm 4 nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến hơn 130 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Theo FSB, cuộc tấn công đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ để tối đa hóa thương vong. Một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Sau đây là những tình tiết mới được giới chức Nga công bố.

3 người bị bắt gần biên giới Ukraine

Một tuyên bố của FSB cho biết một số nghi phạm chính đã bị bắt giữ vào sáng 23/3 tại vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới với Ukraine. Theo hãng truyền thông 78.ru, các nghi phạm này được cho là đang di chuyển trên chiếc ô tô Renault Symbol/Clio màu trắng mà chúng sử dụng để chạy trốn khỏi hiện trường.

Sau cuộc truy lùng của các quan chức thực thi pháp luật Nga, các nghi phạm đã bỏ lại chiếc xe này. Một trong số chúng đã bị bắt giữ tại hiện trường trong khi 3 kẻ khác tìm cách trốn trong rừng, dẫn đến một cuộc truy lùng quy mô lớn hơn.

Sau đó, một số video ghi lại cảnh bắt giữ và thẩm vấn những kẻ được cho là thủ phạm đã xuất hiện trên mạng. Hai trong số các đoạn video trên được Tổng biên tập hãng thông tấn RT Margarita Simonyan đăng tải, một video khác do nhà báo Aleksandr Kots công bố. Kênh Mash Telegram đưa tin ít nhất 1 nghi phạm đã bị thương trong cuộc đối đầu với các nhân viên thực thi pháp luật và phải nhập viện.

Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin cho rằng một trong những nghi phạm phải nhập viện. Hôm thứ Bảy, FSB đưa ra một tuyên bố trong đó cho biết tổng cộng 11 người đã bị giam giữ do liên quan đến vụ việc, trong đó có 4 kẻ bị cáo buộc gây ra vụ tấn công.

“Những tên tội phạm có ý định vượt qua biên giới Nga - Ukraine và có những mối liên hệ ở phía Ukraine”, FSB cho hay,. Theo truyền thông Nga, 7 vụ bắt giữ khác diễn ra ở Moscow và khu vực Moscow.

Được trang bị súng trường tấn công

Các quan chức thực thi pháp luật Nga chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về danh tính hoặc quốc tịch của 11 người đang bị giam giữ. Bộ Nội vụ Nga chỉ xác nhận rằng không có nghi phạm chính nào có quốc tịch Nga.

“Cục di trú thuộc Bộ Nội vụ cùng với các đồng nghiệp FSB của chúng tôi đang nghiên cứu cẩn thận lý do lưu trú và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Nga đối với mỗi người bị giam giữ”, người phát ngôn Bộ Nội vụ Irina Volk cho biết.

Đoạn video thẩm vấn những kẻ tình nghi cho thấy một trong số họ nói bằng tiếng Nga không chuẩn và một người khác nói chuyện với cảnh sát thông qua một thông dịch viên. Một trong những nghi phạm khai rằng anh ta đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và mới đến Nga vào đầu tháng 3. Không có thông tin nào về danh tính của 7 nghi phạm được công bố.

65ff22a885f540149b45d922-5002.jpg
Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công (Ảnh: RT

Đoạn video được Ủy ban Điều tra Nga quay tại hiện trường và công bố cho thấy những kẻ tấn công được trang bị những thứ có vẻ như là súng trường tấn công và được trang bị một số lượng lớn đạn dược. Một trong số các vũ khí trong video trông giống súng trường tấn công AK, bên cạnh đó là gần chục băng vẫn chứa đầy đạn.

Hãng tin Lenta của Nga đưa tin một khẩu súng săn Saiga cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Theo truyền thông Nga, một khẩu súng ngắn Makarov và một băng đạn nữa cũng được phát hiện trong xe của các nghi phạm khi họ bị giam giữ ở vùng Bryansk.

Một nghi phạm đã khai rằng, một kho vũ khí đã được sắp xếp cho chúng, tuy nhiên người phụ trách sự vụ đằng sau là kẻ mà họ không quen biết và chỉ liên hệ qua Telegram. Chiếc xe mà họ sử dụng trong vụ tấn công cũng được cho là đã được mua từ một trong những người thân của nghi phạm ngay trước khi xảy ra vụ khủng bố.

Động cơ

Một nghi phạm được quay phim khi các nhân viên thực thi pháp luật thẩm vấn, khai rằng hắn ta tham gia vụ tấn công “vì tiền”. Kẻ này cho biết hắn đã được hứa thưởng 500.000 rúp (5.418 USD) và đã chuyển một nửa số tiền này vào thẻ ghi nợ của hắn trước vụ tấn công.

Nghi phạm cũng cho biết hắn ta “nghe bài giảng…của một nhà thuyết giáo” trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ được cho là chủ mưu của vụ tấn công tiếp cận “khoảng một tháng trước”. Khi bị hỏi thêm về những gì hắn đã làm tại Tòa thị chính Crocus hôm thứ Sáu, kẻ này nói rằng hắn ta “bắn hạ…nhiều người”, nói thêm rằng hắn ta chỉ được giao nhiệm vụ giết người và việc anh ta giết ai “không thành vấn đề”.

Không ai trong số các nghi phạm cam kết trung thành rõ ràng với bất kỳ nhóm cực đoan nào, theo nội dung các cuộc thẩm vấn được công khai.

Những kẻ chủ mưu tiềm ẩn

Cơ quan điều tra Nga không nêu tên bất kỳ tổ chức tình nghi nào đằng sau vụ tấn công. Theo FSB, họ cũng chưa nêu bất kỳ mối liên hệ nào giữa các nghi phạm chính với nhóm cực đoan hoặc lực lượng bên ngoài nào, ngoại trừ một số “đầu mối” người Ukraine được cho là sẵn sàng hỗ trợ họ vượt biên vào Ukraine, theo FSB.

Một số phương tiện truyền thông phương Tây, bao gồm Reuters và CNN, đưa tin rằng phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS/ISIL) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm khủng bố cũng được cho là đã công bố một bức ảnh của 4 nghi phạm tạo dáng trên phông nền là lá cờ IS. Bức ảnh được một số phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy 4 người đàn ông đội mũ bóng chày và che mặt. Moscow chưa bình luận về tuyên bố của IS.

Theo RT