Nếu các hạn chế của Mỹ kéo dài, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể phải bán nhà máy ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 26/10, nhà sản xuất chip máy tính SK Hynix Hàn Quốc cho biết có thể phải bán những hoạt động sản xuất ở Trung Quốc nếu Mỹ tăng cường đàn áp xuất khẩu công nghệ bán dẫn và thiết bị sản xuất đến quốc gia này.
Logo của SK Hynix được nhìn thấy tại Triển lãm Điện tử Hàn Quốc ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 8/10/2019. Ảnh AP Photo / Lee Jin-man, File
Logo của SK Hynix được nhìn thấy tại Triển lãm Điện tử Hàn Quốc ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 8/10/2019. Ảnh AP Photo / Lee Jin-man, File

Giám đốc tiếp thị SK Hynix, Kevin Noh đã nêu lên những lo ngại đó trong một cuộc họp hội nghị ngày 26/10, khi công ty báo cáo lợi nhuận hoạt động doanh nghiệp sẽ giảm 60% trong quý IV kể từ năm 2021, sự sụt giảm mà công ty nhận định là kết quả của môi trường kinh doanh xấu đi.

Lạm phát toàn cầu đang bị khuếch đại ngày càng lớn do ảnh hưởng từ cuộc chiến Nga - Ukraine và lãi suất tăng do các ngân hàng trung ương áp đặt để chống lại giá cả tăng cao đã làm chậm lại mức chi tiêu của người tiêu dùng đối với những sản phẩm công nghệ cao yêu cầu chip máy tính .

SK Hynix và các nhà sản xuất chất bán dẫn khác đang điều chỉnh theo những hạn chế mới của Mỹ đối với việc xuất khẩu chất bán dẫn tiên tiến và thiết bị sản xuất chip sang Trung Quốc. Những giới hạn này, theo tuyên bố của Washington được áp đặt để ngăn chặn việc sử dụng công nghệ tiên tiến của Mỹ trong quá trình phát triển sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Trong tháng 10, SK Hynix cho biết Bộ Thương mại Mỹ đã cấp cho công ty một năm miễn trừ yêu cầu tuân thủ các hạn chế như vậy, cho phép doanh nghiệp cung cấp thiết bị và những nguồn cung cấp khác cho các nhà máy ở Trung Quốc sản xuất chip nhớ.

Các nhà sản xuất chip và thiết bị sản xuất chip lớn khác như Samsung và TSMC của Đài Loan cũng được miễn trừ.

Ông Noh nói, SK Hynix có thể gặp khó khăn trong tiến trình trang bị cho dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp ở thành phố Vô Tích, miền đông Trung Quốc những máy móc thiết bị sản xuất chip tiên tiến nhất, trong đó có hệ thống in thạch bản cực mạnh (EUV). Ông cho biết SK Hynix không mong đợi sự gián đoạn lớn tại nhà máy cho đến cuối những năm của thập kỷ 2020, nhưng mọi hoạt động kinh doanh sản xuất có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn nếu Washington từ chối gia hạn miễn trừ tạm thời vào một thời điểm nào đó, bắt đầu thực thi đầy đủ những biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

"Nếu xuất hiện tình huống mà chúng tôi phải xin giấy phép của Mỹ trên cơ sở từng công cụ, thiết bị, điều này sẽ làm gián đoạn tiến trình cung cấp thiết bị cho dây chuyền sản xuất và công ty sẽ gặp khó khăn trong vận hành các cơ sở chế tạo ở Trung Quốc vào thời điểm sớm hơn nhiều so với kế hoạch” Ông Noh nhấn mạnh.

Kevin Noh cho biết: “Nếu chúng tôi gặp phải những vấn đề gây khó khăn trong vận hành các cơ sở chế tạo ở Trung Quốc, bao gồm cả nhà máy Wuxi, chúng tôi đang xem xét những kịch bản khác nhau, bao gồm việc bán các cơ sở chế tạo hoặc thiết bị hoặc đưa nhà máy về Hàn Quốc”.

Ông lưu ý, những kế hoạch dự phòng đó sẽ áp dụng trong một "tình huống rất khắc nghiệt" và công ty hy vọng tránh được những vấn đề tương tự và hoạt động như bình thường.

Trích dẫn tình trạng thị trường "xấu đi chưa từng có", SK Hynix cho biết sẽ cắt giảm hơn 50% vốn đầu tư vào năm 2023 do dự đoán nguồn cung sẽ tiếp tục vượt cầu trong thời điểm hiện tại. Lợi nhuận hoạt động của Hàn Quốc trong 3 tháng đến hết tháng 9 ở mức 1,65 nghìn tỷ won (1,16 tỷ USD), so với 4,17 nghìn tỷ won (2,92 tỷ USD) trong cùng kỳ năm 2021. Doanh thu giảm 7% xuống 10,98 nghìn tỷ won (7,7 tỷ USD).

Một số chuyên gia cho rằng cuộc chiến công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể buộc SK Hynix và Samsung Electronics, nhà sản xuất chip lớn hàng đầu Hàn Quốc phải sửa đổi đáng kể những hoạt động tại Trung Quốc trong vài năm tới.

Theo công ty phân tích thị trường TrendForce, nhà máy Wuxi của SK Hynix chiếm khoảng 13% tổng công suất sản xuất DRAM của thế giới. Khoảng 40% chip flash NAND của Samsung được sản xuất từ ​​nhà máy ở thành phố Tây An, Trung Quốc, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu .

"Những nguyên tắc hiện có mà chúng tôi chấp nhận như một lẽ thường, chẳng hạn như tìm một khu vực nhất định, nơi có thể sản xuất hiệu quả nhất với chi phí rẻ nhất và vận chuyển những sản phẩm đó ra toàn cầu ngày càng trở nên không chắc chắn vì việc ra quyết định của chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi nhiều lớp yếu tố địa chính trị khác nhau ngoài kinh doanh” Ông Noh nói.

Samsung, nhà cung cấp chip nhớ lớn nhất thế giới, được cho là đã nhận được sự miễn trừ tương tự từ những hạn chế của Mỹ, dù công ty chưa xác nhận công khai điều này. Kevin Noh trong cuộc họp cho biết, "đối thủ cạnh tranh" của SK Hynix cũng được Mỹ cho phép miễn trừ, đề cấp đến Samsung và TSMC của Đài Loan.

Theo Tech Xplore