Namphuong Energy huy động thêm 900 tỉ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau đợt phát hành 450 tỉ đồng trái phiếu vào tháng 8/2021, Namphuong Energy tiếp tục huy động thêm 900 tỉ đồng.
Namphuong Energy huy động thêm 900 tỉ đồng trái phiếu
Namphuong Energy huy động thêm 900 tỉ đồng trái phiếu

Từ ngày 26/11/2021 đến 4/1/2022, CTCP Đầu tư Năng lượng Nam Phương (Namphuong Energy) đã phát hành thành công 900 tỉ đồng trái phiếu mã NPECH2128002, kỳ hạn 7 năm.

Như Viettimes từng đề cập, vào ngày 23/8/2021, Namphuong Energy đã hút về 450 tỉ đồng từ phát hành lô trái phiếu mã NPECH2126001, kỳ hạn 5 năm. Mục đích của đợt phát hành nhằm nhận chuyển nhượng cổ phần và mua cổ phần phát hành thêm của CTCP Khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai (Laocai Mineral) - chủ đầu tư dự án mỏ sắt Ba Hòn - Làng Ếch tại Lào Cai; và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Liên doanh Vinapon.

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu là phần vốn góp trị giá 200 tỉ đồng của ông Vũ Quang Bảo - nhà sáng lập BB Group - tại Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco); động sản liên quan đến dự án mỏ sắt Ba Hòn - Làng Ếch; toàn bộ cổ phần của các cổ đông tại Namphuong Energy, Laocai Mineral; và phần vốn góp của Namphuong Energy tại Công ty Liên doanh Vinapon.

Sau đợt phát hành trái phiếu nêu trên, Namphuong Energy đã sở hữu 26,95 triệu cổ phần, tương đương 98% vốn điều lệ của Laocai Mineral. Dù vậy, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Laocai Mineral hiện vẫn do ông Vũ Hồng Nam (SN 1976) đảm nhiệm.

Tính đến tháng 10/2021, vốn điều lệ của Namphuong Energy đã được nâng lên mức 650 tỉ đồng. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Quang Thịnh (SN 1980). Ông Thịnh, nên biết, cũng là một nhân sự quan trọng trong “hệ sinh thái” của Bitexco và BB Group./.