Mỹ không chấp nhận hăm dọa, độc chiếm Biển Đông

Ông Kerry nói: "Washington sẽ không chấp nhận các giới hạn về tự do lưu thông, hàng không hoặc trong hoạt động hợp pháp khác trên biển. Và dù nó là một tàu cá hoặc tàu chiến lớn, nguyên tắc rõ ràng rằng: quyền của các quốc gia phải được tôn trọng".
Ngọa trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP
Ngọa trưởng Mỹ John Kerry. Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc họp trong khuôn khổ hội nghị các bộ trưởng ASEAN hôm 30/9 tại New York, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nêu rõ, Washington đang hỗ trợ các nước thành viên ASEAN khi họ kiên định bảo vệ hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Ông Kerry nói: "Washington sẽ không chấp nhận các giới hạn về tự do lưu thông, hàng không hoặc trong hoạt động hợp pháp khác trên biển. Và dù nó là một tàu cá hoặc tàu chiến lớn, nguyên tắc rõ ràng rằng: quyền của các quốc gia phải được tôn trọng".

Theo ông Kerry, Washington và ASEAN phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng "có nhiều điều hai bên có thể đạt được bằng cách làm việc cùng nhau.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh tính cần thiết của việc duy trì một hệ thống dựa trên luật pháp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời đảm bảo rằng mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có tiếng nói trong việc giải quyết các vấn đề quan tâm. "Đó là một nguyên tắc cơ bản của ASEAN và một trong những yếu tố rất quan trọng", ông nói.

Đánh giá về tương lai của Mỹ và ASEAN, ông Kerry nói, nó sẽ quyện chặt vào nhau. "Đông Nam Á là khu vực có dân số trẻ và năng động với kỳ vọng lớn trong tương lai. Cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm để đáp ứng những kỳ vọng là kết hợp sức mạnh thông qua giới lãnh đạo, đồng thời củng cố luật pháp, vốn là nền tảng tiến triển chung", ngoại trưởng Mỹ khẳng định.

Theo Zing News