Mỹ bắt đầu chế tạo bom hạt nhân hiện đại hóa B61-12

VietTimes -- Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ thông báo: Năm 2020 Mỹ lên kế hoạch đưa vào biên chế các mẫu đầu tiên bom hạt nhân B61-12.
Máy bay F-15 ném thử nghiệm bom B 61 - 12
Máy bay F-15 ném thử nghiệm bom B 61 - 12

Cục An ninh hạt nhân quốc gia (NNSA) chính thức phê chuẩn giai đoạn kỹ thuật sản xuất hiện đại hóa bom hạt nhân B61-12. Thông tin này đã được đăng tải trên website chính thức của NNSA.

Quá trình phát triển các giai đoạn kỹ thuật của chương trình được tiến hành trong bốn năm. Mẫu hiện đại hóa B61-12 được lên kế hoạch năm 2020, sau thử nghiệm sẽ tiến hành quá trình sản xuất dây chuyền bom hạt nhân.

Theo cục trưởng NNSA Frank Klotz, hiện trong những quả bom hạt nhân đang lắp rất nhiều các bộ phận cũ, lưu trữ trong kho vũ khí của Mỹ. Quá trình hiện đại hóa bom có thể kéo dài thời gian sử dụng ít nhất 20 năm nữa, ông Klotz nói.

Tháng 11.2015, Tại bang Nevada Mỹ đã chấm dứt quá trình thử nghiệm bom hạt nhân B61-12. Máy bay tiêm kích F15E đã ném nguyên mẫu bom thử nghiệm không lắp đầu đạn hạt nhân. Quá trình thử nghiệm điều khiển bom bay trong không gian chiến trường thực tế rất thành công.

Bom hạt nhân B61-12 sẽ lần lượt thay thế các loại bom hạt nhân B61: B61-3, -4, -7, -10, hiên đang biên chế trong quân đội Mỹ.

B61 được thiết kế vào năm 1963. Quá trình phát triển bom kéo dài trong hai năm. Sau đó B61được đưa vào sản xuất và liên tục được nâng cấp.

Bom có chiều dài 3,58 m, đường kính 33 cm, trọng lượng: 320-500 kg. Các thông tin chính xác phụ thuộc vào các bộ phận, chi tiết bên trong và đầu đạn. Đương lượng nổ hạt nhân có thể từ 0,3-300 kiloton.

NT