Mua bán, vận chuyển gần 30kg ma túy, còn ném lựu đạn vào công an để tẩu thoát

VietTimes -- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khối lượng lớn, thu giữ trên 12kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin cùng nhiều tang vật có liên quan. Thông tin này được đưa ra tại lễ khen thưởng các đơn vị tham gia phá án, do UBND TPHCM và Công an TP. HCM tổ chức hôm nay, 19/8.
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng báo cáo về quá trình triệt phá đường dây ma túy lớn
Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng báo cáo về quá trình triệt phá đường dây ma túy lớn

Tổng tang vật hiện thu giữ từ chuyên án này gồm: 12,6 kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin (tương đương 17kg), 1 quả lưu đạn M67, 1 súng ngắn Retay P114 cal.9mm, 5 viên đạn, 2 xe ô tô, 21 điện thoại di động, 60 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác vv... 

Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Vũ Ngọc Vân (sinh năm 1976, quê Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, trú tại phường Long Trường, quận 9) và Bùi Văn Điệp (sinh năm 1980, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, là nguồn cung cấp ma túy cho Vân), cùng toàn bộ các đối tượng trong đường dây này.

Qua theo dõi nắm tình hình, Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện băng nhóm này và đã phối hợp Công an quận Tân Phú, Công an quận 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an TP.HCM), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy của Bộ Công an, lên kế hoạch phá án.

Lúc 3h sáng 21/6, các đối tượng cung cấp ma túy bị bắt gồm: Võ Thành Bảo, Bùi Đức Hiển, Dương Văn Lam trong khi lái ô tô mang ma túy từ Quảng Bình vào TP.HCM giao cho Bùi Văn Điệp (ngụ quận 9).

Khi có hàng, Điệp lái ô tô chở Bùi Văn An giao cho Đồng Quốc Huy 1kg ma túy đá và Huỳnh Bảo Anh 2kg ma túy đá, sau đó mua lại 10 ngàn viên thuốc lắc để giao ngược cho Võ Thành Bảo.

Cũng trong sáng 21/6, Công an quận Bình Thạnh bắt quả tang Vũ Ngọc Vân và Phạm Thị Nụ (quê Hải Hậu, Nam Định) và thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh khai thác, ngay trong chiều 21/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ thêm Bùi Văn Điệp, Nguyễn Phước Thiện, Trần Hải Đăng, ngụ phường 1, quận 5. Quá trình truy đuổi 2 đối tượng khác, trinh sát đã bị chống trả dữ dội.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh - cho biết, việc truy đuổi diễn ra trên địa bàn có công trình đang xây dựng, các đối tượng thuộc địa hình và đã ném lại phía trinh sát một trái lựu đạn, rồi trốn thoát.

Lúc đó trời mưa, trái lựu đạn tuy đã rút chốt nhưng ném trong vệ cỏ sát đường, trời mưa đất mềm bị lún, mỏ vịt chưa bung được nên lưu đạn chưa nổ, chứ nếu nổ, chắc chắn anh em trinh sát sẽ có người thương tích, thương vong.

Được biết, đến ngày 26/6, Ban chuyên án phối hợp với Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an bắt giữ được Phát và truy xét kẻ còn lại.

Căn cứ lời khai của Điệp, Ban chuyên án bắt giữ Huỳnh Bảo An, khám xét căn hộ ở chung cư Millennium, quận 4, thu giữ 48 bánh heroin, khẩu súng và 5 viên đạn.

Ngày 28/6, Phòng PC04, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thành Bảo, Dương Văn Lam, Vũ Ngọc Vân, Bùi Văn Điệp, Bùi Văn An, Nguyễn Phước Thiện, Huỳnh Bảo Anh, Bùi Tấn Phát, Đồng Quốc Duy về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.