Quyền Tổng giám đốc 8x của MobiFone là ai?
Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989), lãnh đạo thế hệ cuối 8x, vừa được giao quyền Tổng giám đốc MobiFone sau 4 tháng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Ông Trần Đức Thành (sinh năm 1989), lãnh đạo thế hệ cuối 8x, vừa được giao quyền Tổng giám đốc MobiFone sau 4 tháng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.
Việc bùng nổ hạ tầng chiến lược đặt ra yêu cầu bảo vệ an ninh vật lý ở chuẩn quốc tế. Từ sân bay, cao tốc đến lưới điện, mọi công trình trọng yếu đều cần hệ thống bảo vệ thông minh, tự động và liên thông để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Hệ sinh thái giải pháp an ninh chú trọng tính liên động, khả năng mở rộng và vận hành thông minh trở nên thực sự cấp thiết, đặc biệt khi nhiều hệ thống rời rạc, thiếu liên thông, chưa thể khai thác hạ tầng chung, vận hành tốn kém hiện nay.
Drone của nhà mạng mang nhu yếu phẩm đến người dân tại các khu vực cần cứu trợ. Riêng trong ngày 22/11, drone đã thực hiện gần 300 chuyến bay, vận chuyển 2,66 tấn hàng hóa thiết yếu và bay gần 1.000 km để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.
Trước cơn bão Kalmaegi, 3 nhà mạng lớn Viettel, VNPT và MobiFone kích hoạt cấp độ ứng phó cao nhất, huy động hàng nghìn nhân sự, thiết bị và phương tiện hiện đại phục vụ chỉ huy cứu hộ và nhu cầu liên lạc của người dân miền Trung - Tây Nguyên.
Chiều 19/10, Bộ Công an công bố các quyết định tuyển chọn vào biên chế lực lượng công an nhân dân đối với 8 lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Ngày 12/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 6688/QĐ-BCA điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đến nhận công tác và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone.
Việc chuyển giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone về Bộ Công an không chỉ là sự kiện mang ý nghĩa tổ chức, hành chính, mà còn thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển công nghiệp an ninh và chuyển đổi số quốc gia.
Ngày 26/3, Tổng công ty viễn thông MobiFone đã chính thức thương mại hóa dịch vụ 5G. Đây là nhà mạng thứ 3 tại Việt Nam tham gia vào thị trường 5G, sau Viettel và VinaPhone.
Ngày 28/2, Bộ Công an tổ chức họp báo công bố Nghị định số 02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu MobiFone nghiên cứu các điều kiện thuận lợi sẵn có của MobiFone để ứng dụng, hỗ trợ vào các đề án, dự án đang và chuẩn bị triển khai trong lực lượng công an nhân dân.
Quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ được chuyển từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.
Ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ số đã chia sẻ cảm nhận rất rõ về thời cơ và vận hội để bứt phá, không ngừng đổi mới, vươn ra thị trường quốc tế, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ nước nhà.
Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VNPT, MobiFone, FPT Telecom, Vishippel chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, nâng cao năng lực mạng lưới, đồng thời bố trí lực lượng trực ứng cứu 24/7.
Sau thành công của Lễ ra mắt sản phẩm tại thị trường phía Bắc, ngày 20/12/2024, tại Khách sạn Nikko Sài Gòn, MobiFone hợp tác cùng BIDV cho ra mắt sản phẩm Loa Thần Tài tại thị trường phía Nam.
Theo báo cáo bổ sung, hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Chính phủ, Tổng công ty Viễn thông MobiFone chuyển về Bộ Công an quản lý. Tổ chức đảng của Tổng công ty chuyển về trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương.
Cùng được định vị “ông lớn" ngành viễn thông nhưng doanh thu năm 2024 của Viettel, VNPT, MobiFone có khoảng cách lớn. Trong khi Viettel và VNPT vượt mức kế hoạch, thì MobiFone đạt khoảng 90,3% kế hoạch đề ra.
Theo ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng ban Chuyển đổi số, Tổng công ty MobiFone, 99% nhà mạng trên thế giới không thể tăng cước khi triển khai 5G.
MobiFone Global, công ty thành viên của Tổng công ty viễn thông MobiFone, vừa có tân Tổng giám đốc là ông Vũ Kiêm Văn.
Chi phí đầu tư phát triển mạng lưới tốn kém cùng việc cung cấp dịch vụ 5G sao cho hiệu quả đã đặt ra nhiều thách thức với các "ông lớn" viễn thông.