close Đăng nhập

Mất trắng ở OceanBank: Cần làm rõ sai phạm của PVN

TS. Cao Sỹ Kiêm, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia, nhấn mạnh khoản đầu tư thua lỗ của Tập đoàn PVN cần phải được làm rõ. PVN dùng tiền nào để đầu tư và việc đầu tư này có được phép không. Ai chịu trách nhiệm?
Cần làm rõ sai phạm của PVN từ đâu đối với việc mất trắng 800 tỷ đồng đầu tư vào OceanBank
Cần làm rõ sai phạm của PVN từ đâu đối với việc mất trắng 800 tỷ đồng đầu tư vào OceanBank

Theo ông Kiêm quyết định mua 0 đồng đối với OceanBank của Ngân hàng Nhà nước có nghĩa là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) đã bị mất trắng khoản đầu tư này.

“Mặc dù việc góp cổ phần theo hưởng lời ăn lỗ chịu nhưng chắc chắn lãnh đạo của PVN sẽ phải chịu trách nhiệm với Nhà nước. Việc lấy vốn của Nhà nước đầu tư không hiệu quả thì phải chịu trách nhiệm hoặc là hình sự hoặc phải bồi thường. Việc này cơ quan chủ quản sẽ quyết định dựa trên kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán”, ông Kiêm bình luận.

Đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế trung ương, khẳng định khoản đầu tư của PVN bị mất trắng sau khi Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng với OceanBank.

“Đầu tư thì phải chấp nhận theo hướng lời ăn lỗ chịu, đầu tư góp vốn thì phải chấp nhận. Tất cả những sai phạm trong khoản đầu tư này (nếu có) đều được thực hiện theo quy chế hết”, ông Bảo bình luận.

Ông Kiêm cũng cho rằng, khoản đầu tư này của PVN cần phải được làm rõ hai vấn đề: Đó là PVN dùng tiền nào để đầu tư và việc đầu tư này có được phép không. Nếu không được phép mà PVN vẫn quyết định đầu tư thì cần phải quy trách nhiệm cho những người ký quyết định này.

Về vấn đề này, TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Quốc hội, cho rằng doanh nghiệp Nhà nước đầu tư ngoài ngành mà bị mất hết vốn thì công việc trước hết cần phải xác định họ lấy vốn từ đầu: vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay hay vốn huy động từ các nguồn.

“Nếu PVN nhận vốn Nhà nước mà kinh doanh lỗ thì phải chịu trách nhiệm và xử theo Quyết định 924/QĐ-TTg (ngày 18/6/2010) và Nghị định 143/NĐ-TTg (ngày 31/10/2013”, ông Kiên nhấn mạnh.

Theo Quyết định 924 này, Tập đoàn PVN là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Còn Nghị định 143 quy định về điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN.

Theo Điều 59, Mục 3 của Nghị định 143, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc trong việc điều hành và quản lý PVN. Trong đó, điểm 4, điều 59, Mục 3 quy định “Khi vi phạm một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV và tổng giám đốc PVN không được thưởng, không được nâng lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vị phạm: Để PVN lỗ; Để mất vốn nhà nước; Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ; Để xảy ra các sai phạm về quản lý vốn, tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định”.

Ông Kiên nhấn mạnh, cần phải làm rõ khoản tiền đầu tư thua lỗ này là PVN lấy từ nguồn nào để đầu tư. Tuy nhiên, cần phải hiểu hoàn cảnh đầu tư thời điểm đó để có cái nhìn toàn diện hơn.

“Vào những năm 2007 – 2008 các tập đoàn được kinh doanh đa ngành và PVN được phép đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng. Cho đến khi Vinashin bị thua lỗ lúc đó mới vỡ ra và yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty thoái vốn khỏi những lĩnh vực rủi ro như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản”, ông Kiên bình luận.

PVN quyết định đầu tư vào OceanBank vào tháng 1/2009 với tỷ lệ vốn góp 20% so với vốn điều lệ thời điểm đó của ngân hàng này là 2.000 tỷ đồng. Báo cáo quản trị của OceanBank đến 31/12/2014, PVN nắm giữ 80 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20%, thành tiền 800 tỷ đồng; CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) với 80 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20%; Công ty TNHH VNT với 80 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 20%; CTCP Đầu tư và Xây dựng Sông Đà với 26,61707 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6,65%, thành tiền 266 tỷ đồng và các cổ đông khác 30%.

Vào hồi tháng 10/2014, ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng giám đốc PVN, dự kiến sẽ thu về 5.000 tỷ đồng sau khi thoái vốn khỏi OceanBank và PVcomBank.

Theo Bizlive

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.