close Đăng nhập

MaritimeBank đã tăng tỷ lệ nắm giữ tại Ngân hàng Quân đội lên trên 12% vốn điều lệ

Sau khi nhận chuyển nhượng từ MDB, MaritimeBank (MSB) đã sở hữu gần 140 triệu cổ phiếu Ngân hàng Quân đội (MBB). Như vậy, MSB đã nắm trên 12% vốn điều lệ MBB, tương đương gần 2.000 tỷ đồng với giá cổ phiếu hiện tại.
MaritimeBank đã tăng tỷ lệ nắm giữ tại Ngân hàng Quân đội lên trên 12% vốn điều lệ

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank – MSB) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Cụ thể, MSB nhận chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 22 triệu cổ phiếu (22.027.621 cp) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – MBB) từ bên Ngân hàng TMCP Mê Kông (MDB), do MDB sáp nhập vào MSB theo quyết định của NHNN.

Việc chuyển nhượng được thực hiện xong từ ngày 20/8/2015.

Như vậy, sau khi nhận thêm hơn 22 triệu cổ phiếu MBB từ MDB, MaritimeBank chính thức sở hữu gần 140 triệu cổ phiếu MBB (chính xác 139.873.444 cổ phiếu). Trong đó, MSB nắm trực tiếp hơn 137,3 triệu cổ phiếu và hơn 2,5 triệu cổ phiếu sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát.

Trước khi nhận chuyển nhượng, MSB nắm giữ 10,164% vốn của MBB (trong đó trực tiếp nắm 9,946% và qua Quản lý Quỹ Tín phát 0,219%). Tỷ lệ sở hữu sau ngày 20/8 của MSB tại MBB là 12,06% (trong đó trực tiếp nắm 11,846%).

Giá cổ phiếu của MBB đóng cửa ngày 31/8 ở mức 14.200 đồng/cổ phiếu, như vậy MaritimeBank hiện đang sở hữu số cổ phiếu MBB trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Tại MBB, Viettel hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 15%. MaritimeBank là cổ đông lớn thứ hai với hơn 12% cổ phần. Vietcombank là cổ đông lớn thứ ba với gần 9,6%.

Theo quy định tại Thông tư 36, từ cuối năm nay, ngân hàng này sẽ không được sở hữu quá 5% vốn tại một ngân hàng khác và giới hạn tối đa được 2 tổ chức tín dụng. Như vậy cả MSB và Vietcombank đều đang đối mặt với việc phải thoái bớt vốn tại MBB.

Theo Trí thức trẻ

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.