Lực lượng YPG và SDF đẩy lùi phiến quân Hồi giáo ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Lực lượng dân quân người Kurd (YPG) phối hợp với đơn vị Jaysh Al-Thuwwar thuộc Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn ngày 20.02.2016 đã bẻ gãy đợt tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan ở khu vực tổ hợp Nhà thanh niên Bani Zayd Youth trong nội đô thành phố Aleppo.
Lực lượng YPG và SDF đẩy lùi phiến quân Hồi giáo ở thành phố Aleppo

Sau khi cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan thất bại, lực lượng YPG và SDF tiến hành đợt tấn công đánh chiếm khu phố Salhiddeen Mosque trong quận Al-Ashrafiyah thuộc thành phố Aleppo.

Sau trận chiến dữ dội với phiến quân Hồi giáo Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Quân đội Syria tự do (FSA), Harakat Ahrar Al -Sham, Harakat Nuruddin Al-Zinki, Jabhat Al-Shamiyah. Các chiến binh YPG và SDF giành được quyền kiểm soát nhà thờ Hồi giáo Salaheddin và Trạm Al-Ashrafiyah

Kiểm soát được khu phố nhà thờ Hồi giáo Salahiddeen và Trạm Al-Ashrafiyah, lực lượng dân quân người Kurd đã có được một vùng đệm quanh trục đường phố Shrikh Maqsoud.

 Lực lượng YPG, YPJ, SDF triển khai tấn công một số địa bàn ngoại vi thành phố Aleppo

NT