Lực lượng Hồi giáo cực đoan tiếp tục giai đoạn 3 cuộc tấn công bất chấp tổn thất

VietTimes -- Cùng với cuộc tấn công vào căn cứ pháo binh, lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaish Al Fateh tấn công trên hướng tây nam thành phố Aleppo, các nhóm chiến binh thánh chiến khác tiến hành cuộc tấn công đánh chiếm hai ngôi làng Al-Amiriyah, Al-Jamiyat, ngọn đồi Al-Jamiyat.
Các sĩ quan chỉ huy quân đội Syria thảo luận về trận chiến trong thành phố Aleppo
Các sĩ quan chỉ huy quân đội Syria thảo luận về trận chiến trong thành phố Aleppo

Dù đã đẩy một cụm chiến binh cực đoan liều chết lớn tham chiến, chiến binh Hồi giáo không thể cố thủ được cao điểm Tal Mahrouqat do địa bàn này nằm trong tầm lửa của pháo binh Quân đội Syria, do đó không thể bảo vệ được những địa điểm đã đánh chiếm. Sau trận mưa đạn pháo binh, tên lửa chống tăng ATGM và đạn súng cối, quân đội Syria giành lại các địa bàn đã mất Al-Amiriyah, Al-Jamiyat, ngọn đồi Al-Jamiyat tương đối dễ dàng.

Ngày 05.08.2016, lực lượng Ahrar al-Sham và các nhóm thánh chiến đồng minh khác công bố giai đoạn thứ ba của cuộc tấn công lớn nhằm mục đích phá vây cho nhóm chiến binh nổi loạn vùng Đông Aleppo. Tổ chức Ahrar Al Sham cho biết  Jaish Al-Fateh nỗ lực đánh chiếm căn cứ pháo binh, Fateh Halab trên cánh bên chiến trường tăng cường tiến công đánh chiếm khu phố khu phố Ramouseh.

Video của hãng truyền hình Press TV ghi lại trận chiến Aleppo ngày 05.08.2016

NT