Lực lượng Hồi giáo cực đoan tấn công quân Syria ở Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 13.09.2016, tổ chức Jaysh Al-Islam (Quân đội Hồi giáo) lập tức xâm phạm thỏa thuận ngừng bắn, tiến hành cuộc tấn công mới đánh vào Quân đội Syria trong khu vực Đông Ghouta thuộc vùng nông thôn Damascus.
Chiến binh Hồi giáo cực đoan chiến đấu ở Đông Ghouta
Chiến binh Hồi giáo cực đoan chiến đấu ở Đông Ghouta

Các nhóm Hồi giáo bắt đầu cuộc tấn công bằng đòn đột phá tuyến phòng thủ Quân đội Syria tại khu trang trại Al-Riyhan. Giao chiến dữ dội kéo dài đến nửa đêm.

Mặc dù lợi dụng tình huống thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực có thể làm quân đội Syria lơi lỏng cảnh giác, đòn đột kích đánh vào trận địa phòng ngự quân đội Syria vấp phải sự đánh trả mãnh liệt.

Jaysh Al-Islam thiệt hại nặng nề binh lực vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng và buộc phải rút lui vào đêm ngày 13.09.2016.

Theo tin từ phóng viên chiến trường Al-Masdar News tại Damascus, Jaysh Al-Islam tổn thất khoảng 20 tay súng trong cuộc tấn công thất bại, Lữ đoàn 105 Vệ binh Cộng hòa thông báo, 3 binh sĩ tử trận.

NT