close Đăng nhập

Lời tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Chiều 20/5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ông Mẫn là Chủ tịch thứ 13 trong lịch sử Quốc hội Việt Nam (tính từ năm 1946 đến nay).

Tại Nhà Quốc hội, trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

tuyen_the.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ. Ảnh: Quoihoi.vn

“Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả của tôi trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”, tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói và bày tỏ lòng thành kính và biết ơn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông cũng tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các gia đình liệt sĩ, các thương binh - bệnh binh, gia đình có công với đất nước.

Ông trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư, của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các đại biểu Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đã giúp đỡ chia sẻ để đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế uy tín quốc tế như ngày hôm nay.

“Tôi xác định phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Tôi nguyện cống hiến hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, tân Chủ tịch Quốc hội bày tỏ và khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, cả về công tác lập pháp giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

200520240313-z5458724001676_2982.jpg
Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội chiều 20/5. Ảnh: Quoihoi.vn

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 7 (ngày 2/5/2024), sau khi Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phân công ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lúc chờ kiện toàn nhân sự.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (bế mạc ngày 18/5), Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất rất cao việc giới thiệu 2 Uỷ viên Bộ Chính trị là Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để Quốc hội khoá XV xem xét và bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước.

Info Mr Lâm - Mẫn (1).jpg
Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đồ họa: Tùng Lâm

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.