Lối sống tiết kiệm của Lucy Guo, nữ triệu phú tự thân giàu thứ hai nước Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ở độ tuổi 28, Lucy Guo xuất sắc lọt vào danh sách Những người phụ nữ tự thân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ, tất cả nhờ vào niềm đam mê công nghệ từ khi còn bé.

Lucy Guo, 28 tuổi, hiện là người phụ nữ tự thân dưới 40 tuổi giàu thứ hai nước Mỹ (Ảnh: Forbes)
Lucy Guo, 28 tuổi, hiện là người phụ nữ tự thân dưới 40 tuổi giàu thứ hai nước Mỹ (Ảnh: Forbes)

Trong danh sách “Những người phụ nữ tự thân dưới 40 tuổi giàu nhất nước Mỹ” năm 2023 của Forbes, Lucy Guo (Quách Lộ Tây) là người giàu thứ 2, chỉ sau sau Kylie Jenner.

Trong danh sách này, Lucy Guo được sánh ngang với các ca sĩ Taylor Swift, Rihanna, ngôi sao quần vợt đã giải nghệ Maria Sharapova... Alexandr Wang, người đồng sáng lập “Scale AI” với Lucy Guo, hiện là triệu phú tự thân trẻ nhất thế giới.

Lucy Guo dựa vào nền tảng của mình là một kỹ sư nghiên cứu và phát triển công nghệ để bắt đầu kinh doanh và thu được hàng triệu USD. Năm 2017, ở tuổi 23, cô được chọn vào danh sách “30 Under 30 In Enterprise Tech” (30 chủ doanh nghiệp công nghệ dưới 30 tuổi) của tạp chí Forbes.

Năm 2016, Lucy Guo và Alexandr Wang đồng sáng lập Scale AI và nhận được tài trợ từ công ty đầu tư mạo hiểm "Y Combinator". Công ty khởi nghiệp Scale AI sau đó đã gặp được thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và cô trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Năm 2018, Guo đã bán một phần cổ phần của mình và rời khỏi công ty, nhưng vẫn nắm giữ 5,99% cổ phần. Scale AI hiện đã trở thành một trong những công ty AI lớn nhất ở Thung lũng Silicon. Nó đã nhanh chóng phát triển thành một công ty kỳ lân với giá trị thị trường 3,5 tỉ USD vào năm 2020 và số nhân viên của công ty đã tăng từ 3 người ban đầu lên tới 300. Năm 2021, giá trị thị trường của Scale AI đã tăng lên 7,3 tỉ USD; số cổ phiếu mà Lucy Guo nắm giữ ở đây trị giá 437,3 triệu USD.

Theo Forbes, khối tài sản mà Lucy Guo hiện đang sở hữu là 360 triệu USD.

Di may bay gia re.jpg
Tuy giàu có nhưng Lucy Guo luôn chọn đi lại bằng máy bay giá rẻ (Ảnh: Creaders)

Giàu nhưng không hoang phí

Lớn lên trong một gia đình cần cù tiết kiệm đã dạy cho Lucy Guo giá trị của cuộc sống cần kiệm, thanh đạm.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Fortune gần đây, Lucy Guo đã kể lại thời thơ ấu của mình trước khi học cách kiếm tiền trên Internet.

Cô nói: “Cha mẹ tôi lớn lên rất tiết kiệm. Chúng tôi phải tiết kiệm tiền sưởi ấm và nhiệt độ trong nhà được điều chỉnh thấp đến mức nếu tôi phàn nàn về việc nhà lạnh quá, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi nhà; cả nhà mua quần áo rất rẻ để mặc. Mỗi khi ăn không được lãng phí mà phải liếm sạch đĩa...Bởi vì bố mẹ nói, chúng ta đã rất may mắn rồi, những đứa trẻ khác có khi còn không có tiền mua thức ăn”

Lối sống tiết kiệm thời thơ ấu đeo bám Lucy Guo suốt cuộc đời. Lucy Guo nói rằng trước khi kiếm được 10 triệu USD đầu tiên, cô đã cố gắng sống tiết kiệm nhất có thể. Cô cho rằng khi mọi người kiếm được nhiều tiền hơn, họ có xu hướng tăng chi phí sinh hoạt, cuối cùng là giảm số tiền tích cóp. Thay vào đó, cô khuyên mọi người nên tiết kiệm nhiều hơn số tiền chi tiêu, đầu tư số tiền đó để tận dụng lãi suất kép lâu dài.

Ham thich di du lich.jpg
Du lịch đây đó là sở thích của Lucy Guo (Ảnh: IG)

Nữ triệu phú thích đồ ăn nhanh

Nữ triệu phú trẻ còn đưa ra lời khuyên tài chính cho mọi người. Lucy Guo nói rằng cô cảm thấy hài lòng khi ăn ở McDonald's cũng như ở nhà hàng được gắn sao Michelin. Cô là một trong số ít những người giàu nhất thế giới vẫn dùng bữa tại McDonald's.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng mô tả cách ông ăn bữa sáng của McDonald's hàng ngày và không bao giờ ăn quá 3,17 USD. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cũng được chụp ảnh đang ăn đồ ăn nhanh tại McDonald's khi đang đi hưởng tuần trăng mật ở Rome.

Lucy Guo cũng sử dụng loại vé đồng hành Buddy Pass để đi các chuyến bay miễn phí. Buddy Pass về cơ bản là một vé dự phòng mà bạn có thể sử dụng để mua vé ưu đãi cho bạn bè hoặc thành viên gia đình. Điều này có nghĩa là bạn có thể bắt chuyến bay nếu còn ghế trống hoặc chỗ ngồi có thể sử dụng.

"Tôi có thể được ăn miễn phí vì tôi chỉ cần đặt vé có thể hủy trên chuyến bay của Southwest, sau đó làm thủ tục kiểm tra an ninh sân bay, đến phòng chờ AmEx, ăn rồi quay về", Guo nói.

Lucy Guo mua những bất động sản tiết kiệm chi phí. Cô nói: “Tôi mua một căn nhà ở Las Vegas với giá chỉ khoảng 70.000 đến 75.000 USD, ngay cạnh sân bay. Tôi có thể đến đó trong 5 phút trên ván trượt”.

Sống tiết kiệm bằng cách đầu tư vào bất động sản giá rẻ là một cách đầu tư tuyệt vời, đồng thời không phải trả một khoản phí trả trước lớn. Đây đương nhiên là một hoạt động tài chính thông minh nhưng nó cũng phải phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng dài hạn của mỗi người.

Khi được hỏi làm thế nào để kiếm được 1 triệu USD đầu tiên, Lucy Guo cho biết cô tin rằng bất động sản có tiềm năng rất lớn. Cô khuyến nghị đầu tư vào bất động sản giá rẻ ở Las Vegas có thể tạo ra thu nhập quanh năm thông qua Airbnb, đồng thời cô lưu ý rằng giá trị gộp của bất động sản về cơ bản sẽ giúp tích lũy của cải.

Thich van dong mao hiem.jpg
Lucy Guo thích các hoạt động mạo hiểm (Ảnh: IG)

Chi tiêu hàng tháng ở mức tối thiểu

Tuy cách tiếp cận của Lucy Guo có vẻ cực đoan, nhưng một số người giàu nhất thế giới cũng chọn cách sống đạm bạc.

Ví dụ, tỉ phú Carlos Slim Helu, người sáng lập Tập đoàn Grupo Carso, đã sống trong một ngôi nhà 6 phòng ngủ suốt hơn 40 năm. Cho đến nay, ông được coi là người giàu nhất Mexico, nhưng ông đã từ bỏ những thứ xa xỉ như máy bay và du thuyền riêng và vẫn cầm lái chiếc Mercedes kiểu cổ. Tương tự như vậy, người sáng lập hãng đồ gia dụng nổi tiếng IKEA Ingvar Kamprad vẫn bay vé hạng phổ thông và thường đi xe buýt.

Mục đích mua sắm của Lucy Guo rất rõ ràng. Khi được hỏi nơi cô tiêu nhiều tiền nhất, Lucy Guo cho biết đó là ngôi nhà của cô.

“Tôi thực sự không coi đó là một cuộc chi tiêu vì nếu tôi bán nó, tôi sẽ kiếm được hàng triệu USD ngay bây giờ, thậm chí là hôm nay”, cô nói. "Đó là khoản đầu tư hời mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Tôi coi ngôi nhà của mình là một khoản đầu tư dài hạn”.

Theo quan điểm của Guo, dù có tiền hay không thì cũng không nên tiêu tiền vào những món hàng xa xỉ; mua cổ phiếu, bất động sản, trái phiếu hoặc các tài sản tài chính khác để đầu tư sẽ tốt hơn là tiêu tiền vào ô tô cao cấp hay những thứ đắt tiền sẽ chỉ mất giá khi thời gian trôi qua”.

Theo Creaders