Liên quân Mỹ lại “đánh nhầm”, giết chết 30 dân quân người Kurd

Theo thông tin nhận được từ các nguồn trong Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu đêm hôm 8/7 đã ra đòn tấn công nhầm vào vị trí của DSS ở Raqqa, làm thiệt mạng 30 binh sĩ SDF.
Chiến đấu cơ Mỹ khai hỏa diệt mục tiêu
Chiến đấu cơ Mỹ khai hỏa diệt mục tiêu

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, với điều kiện giấu tên, một quan chức cấp cao của SDF cho biết thông tin chi tiết về sự cố:

"Cuộc không kích của liên minh đã được thực hiện ngày 8/7. Máy bay liên minh nhả đạn xuống các đơn vị SDF đang chiến đấu chống lại IS trong khu vực tường pháo đài Raqqa. Hậu quả của đòn tấn công: 30 binh sĩ SDF bị giết chết, 15 người bị thương nặng. Tất cả binh sĩ đã thiệt mạng là người Ả rập. Bộ chỉ huy của liên quân không biết rằng các đơn vị SDF đã vào khu vực này ở Raqqa. Họ có thông tin trong khu vực này chỉ có vị trí của phiến quân IS, nên máy bay của  liên minh đã tấn công khu vực ", ông nói.

Trước đó, máy bay liên minh đã không kích nhầm vào vị trí của SDF ở phía Bắc Raqqa. Khi đó, vụ đánh bom giết chết 18 binh sĩ SDF.

Theo Sputnik