Kim Jong un: Triều Tiên phải sẵn sàng tấn công hạt nhân đối phương

Người đứng đầu Triều Tiên, ông Kim Jong-un cho biết, nước này sẽ tiến hành nhiều hơn các vụ thử hạt nhân để đánh giá năng lực đầu đạn hạt nhân mới.
Kim Jong un: Triều Tiên phải sẵn sàng tấn công hạt nhân đối phương

"Nhiều thử nghiệm hạt nhân hơn, để đánh giá sức mạnh hủy diệt của các đầu đạn hạt nhân mới, RIA Novosti trích lời của ông Kim Jong-un tham chiếu thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Trong số phương pháp tấn công hạt nhân mới chống đối phương tiềm năng được người đứng đầu CHDCND Triều Tiên đề cập có các phương tiện trên không và dưới nước mang đầu đạn hạt nhân.

"Triều Tiên phải sẵn sàng tấn công đối phương bằng vũ khí hạt nhân trên mặt đất, trên không, trên biển và dưới nước bằng cách đa dạng hóa các phương tiện mang đầu đạn hạt nhân", ông Kim Jong-un tuyên bố.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết quân đội Triều Tiên đã thu nhỏ đầu đạn hạt nhân chế tạo trong nước tới kích thước cho phép bố trí chúng trên các tên lửa đạn đạo.

Theo Ria Novosti