Khủng hoảng kinh tế, khách Nga ngưng bay đến TPHCM, Phú Quốc

Kể từ hôm nay (21-1), hai công ty tổ chức các chuyến bay thuê bao đưa khách Nga sang TPHCM và Phú Quốc chính thức tạm ngưng các chuyến bay này vì ít khách.
Khách du lịch Nga đến Phú Quốc
Khách du lịch Nga đến Phú Quốc

Ngày 20-1-2015, một số khách du lịch Nga đến bằng máy bay thuê bao do công ty du lịch trong nước là Ánh Dương và đối tác nước ngoài Pegas Touristik thực hiện vẫn còn ở Phú Quốc. Hai công ty này sẽ tạm ngưng đường bay sau khi đưa khách về Nga vào ngày mai vì càng ngày lượng khách càng ít, càng bay càng lỗ.

"Đường bay này vắng khách nhất trong số các đường bay mà chúng tôi thực hiện. Tính chung cả các nơi khác, tháng này lượng khách giảm đến 50%, chỉ còn 6.000 khách", bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Công ty Du lịch Ánh Dương, nói với TBKTSG Online.

Công ty Ánh Dương cùng Pegas Touristik chiếm phần lớn trong mảng đưa khách Nga sang Việt Nam du lịch. Năm ngoái, công ty đón hơn 190.000 lượt khách, tăng khoảng 20% so với năm trước đó. Tuy nhiên, do kinh tế Nga khó khăn, đồng rúp của nước này mất giá nên lượng khách đang giảm mạnh. Đối tác của công ty phải đưa một số nhân viên về nước vì không còn nhiều khách để phục vụ. Một số chuyến bay đến Khánh Hòa cũng đã cắt bớt.

Theo bà Thu, cho đến ngày hôm nay, số lượng đặt chỗ cho những tháng sắp tới rất thấp. Lượng khách đặt chỗ cho tháng 2-2014 là 3.500 người, tháng sau đó là 600 người và 100 người cho tháng 4-2014, và những con số này là bất thường. "Thông thường, từ thời điểm này, số khách đặt chỗ đã gần như kín cho những tháng kế tiếp," bà Thu nói.

Với thị trường du lịch Nga, phần lớn du khách đến bằng máy bay thuê bao, ghé Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh để đến du lịch các điểm như Phan Thiết, Nha Trang, Ninh Thuận... Đến tháng này, nhiều chuyến bay đến đây đã bị hủy làm cho nhiều khách sạn, resort lớn ở Nha Trang, Phan Thiết vắng khách. Ngành du lịch những địa phương này cũng đã họp bàn, tính đến việc giảm giá cho lữ hành kéo khách đến.

Bà Thu cho biết, nhiều địa phương hứa hẹn sẽ giảm giá dịch vụ để phần nào cứu nguy cho thị trường nhưng đến nay mới chỉ có vài khách sạn giảm giá. Tuy nhiên, điều mà doanh nghiệp mong muốn hơn cả là được giảm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp để có thể giảm giá tour nhiều hơn nữa.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, năm ngoái có hơn 364.000 lượt khách Nga đến, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

Theo TBKTSG