Không quân Nga săn diệt phiến quân Syria tại Hama (video)

VietTimes -- Đêm ngày 21.09.2017, sau thất bại nặng nề phía bắc Hama, tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham vẫn tiếp tục phối hợp với nhóm Harakat Ahrar Al-Sham tiến hành cuộc tấn công lớn vào quân đội Syria trên vùng nông thôn phía tây thành phố Salamiyah.
Quân đội Syria tiếp tục tấn công trên chiến trường Hama - ảnh minh họa Masdar News
Quân đội Syria tiếp tục tấn công trên chiến trường Hama - ảnh minh họa Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, lực lượng khủng bố tiến hành cuộc tấn công trên vùng Tal Kharfan phía đông Hama, chiếm một số trạm kiểm soát của quân đội Syria.

Sáng ngày 22.09.2017, sư đoàn bộ binh số 11 Syria triển khai trận đánh phản kích vào khu vực Tal Kharfan, giành lại tất cả các trạm kiểm soát bị phiến quân khủng bố chiếm giữ.

Al-Masdar News nhận được thông tin cho biết, có ít nhất 6 binh sĩ thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong cuộc tấn công của các tổ chức thánh chiến.

Trong ngày, quân đội Syria giành lại thế chủ động trên vùng nông thôn phía bắc của Hama sau khi đánh bại cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan gần đường cao tốc Idlib-Hama 3 ngày trước.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Tiger và sư đoàn 11 liên tiếp tiếp tổ chức tấn công gần thị trấn Sukeek, đánh thiệt hại nặng nề các cứ điểm của lực lượng Hay’at Tahrir al-Sham trên đường ranh giới Idlib-Hama.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết, các đơn vị vũ trang Syria phá hủy 1 xe tăng khủng bố gần thị trấn Sukeek, tiêu diệt một số phần tử khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham.

Nhận rõ một vấn đề, các nhóm khủng bố thánh chiến sẽ không ngừng tấn công bất chấp tổn thất, quân đội Syria phải lựa chọn phương án tiêu diệt hoàn toàn tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham, tương tự như tấn công tiêu diệt IS.
Trực thăng tấn công Mi-35 Nga tiếp tục truy sát phiến quân thánh chiến  Hay'at Tahrir Al-Sham trên chiến trường Hama, quyết liệt dập tắt ý đồ tấn công của kẻ thù - vide kênh  truyền hình SMART
NT