Không quân Nga không kích trừng phạt các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib, Syria

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 20/6, không quân Nga tiến hành đợt không kích mới, đánh vào các vị trí của tổ chức Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) và các nhóm khủng bố khác trên địa phận tỉnh Idlib phía tây bắc Syria.

South Front dẫn tuyên bố của một quan chức quân sự Syria cho biết, lực lượng không quân Nga đã thực hiện một số cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía bắc thành phố Idlib, khu vực lân cận thị trấn al-Sheikh Bahr trên vùng nông thôn phía bắc Idlib. Các máy bay chiến đấu Nga đã đánh phá trụ sở chỉ huy, hầm ngầm kho đạn sâu dưới lòng đất và căn cứ trung chuyển tiếp tế đạn dược của HTS.

Không quân Nga đã sử dụng các máy bay ném bom dẫn đường laser, phối hợp với máy bay không người lái (UAV) trinh sát Orlan-10 tấn công các mục tiêu của lực lượng khủng bố.

Không quân Nga không kích các mục tiêu của khủng bố Al-Qaeda Syria ở Idlib. Video South Front.

HTS và các nhóm khủng bố Al-Qaeda trong vài ngày qua liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn ở Greater Idlib do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, thực hiện nhiều cuộc tấn công hỏa lực với cường độ cao vào chiến tuyến của quân đội Syria, thực hiện các hành vi khủng bố ở một số địa điểm, gây thương vong đáng kể cho binh sĩ và người dân Syria. Những cuộc không kích có khả năng được thực hiện để trừng phạt các hành vi khiêu khích này.

Những cuộc không kích diễn ra khi các nhà ngoại giao cấp cao từ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Syria đã tới thủ đô Astana của Kazakhstan, tham gia vòng đàm phán mới về tiến trình bình thường hóa giữa Ankara và Damascus.

Thổ Nhĩ Kỳ đang duy trì một lực lượng quân sự lớn ở Idlib với mục đích ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến. Sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã ngăn cản quân đội Syria và các lực lượng ủng hộ chính quyền Damascus tiến hành các hoạt động quân sự vô hiệu hóa HTS và các nhóm khủng bố khác trong khu vực. Damascus muốn có một thỏa thuận bình thường hóa với Ankara để chấm dứt sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nhóm thánh chiến và giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp, đang hoạt động theo chỉ đạo của các thế lực nước ngoài.

Theo South Front