Không quân Nga không kích loại khỏi vòng chiến gần 1000 binh sĩ Ukraine ở Donetsk

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình đường không tấn công các vị trí triển khai tạm thời quân đội Ukraine, đến 1000 tay súng thiệt mạng. Ukraine kêu gọi cung cấp thêm đạn pháo tầm xa và tên lửa chiến thuật.
Lực lượng xe tăng dân quân Donetsk. Ảnh RusVesna.
Lực lượng xe tăng dân quân Donetsk. Ảnh RusVesna.

Ukraine

Fedor Venislavsky, thành viên của Ủy ban Verkhovna Rada về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo cho biết, Kyiv đang đàm phán với Mỹ về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho pháo phản lực – tên lửa HIMARS.

Rockets của HIMARS có tầm bắn tới 45 km, đạn tên lửa dẫn đường có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 70-80 km, tên lửa chiến thuật của tổ hợp HIMARS đạt 300 km.

Washington đã chuyển giao 8 pháo phản lực – tên lửa HIMARS cho Ukraine và có kế hoạch chuyển giao thêm 4 tổ hợp HIMARS. Gần đây Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy 2 tổ hợp vũ khí này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, các cơ quan ngoại giao Ukraine đã nhận được lệnh từ chính quyền Kiev, điều động các công dân quốc gia này, từ 18 đến 60 tuổi, đang sống ở nước ngoài trở về gia nhập quân đội.

Lực lượng dân quân Donets bắt giữ một lính đánh thuê Mỹ khác, chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine. Tên chiến binh là Suedi Murekezi. Từ năm 2017, Murekezi thường đi công tác ở Ukraine, vào năm 2020, Murekezi định cư ở Kherson. Murekezi bị bắt vào tháng 6. Sáng ngày 7/7, công dân Mỹ này gọi cho anh trai Sela và cho biết đang bị giam giữ ở Donetsk.

Chiến trường khu vực Donetsk

Quân đội Nga và dân quân Donbass tiếp tục tiến công vào chiến tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine dọc theo phòng tuyến Seversk - Artemovsk (Bakhmut).

Tình hình chiến sự vùng miền Đông Ukraine ngày 14/7. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến sự vùng miền Đông Ukraine ngày 14/7. Ảnh RIA.FAN

Theo các phóng viên chiến trường của RusVesna, quân đội Nga và dân quân Donbass đã tiến vào giành quyền kiểm soát một số khu dân cư Seversk, Trung đoàn Cossack số 6 dân quân Lugansk đánh chiếm làng Stryapovka, giao chiến ác liệt trên vùng ngoại ô đông bắc thành phố Soledar; Dân quân Lugansk tấn công vào làng Yakovlevka.

Khẩu đội pháo tự hành 2S3 Akatsiya chiến đấu ở Seversk. Video RusVesna.

Lực lượng quân đội Ukraine đang cố gắng giữ tuyến phòng thủ Seversk – Soledar - Artemovsk. Không quân Nga sử dụng vũ khí độ chính xác cao tiến hành các cuộc tấn công vào các khu vực định cư của Bereznegovatoe, vùng Mykolaiv, Konstantinovka và Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, đánh phá các điểm triển khai binh lực tạm thời của các đơn vị thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến 35, Lữ đoàn cơ giới số 54, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 81 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 109.

Những cuộc tấn công đã loại khỏi vòng chiến đấu gần một nghìn quân nhân, hơn 100 vũ khí và thiết bị quân sự.

Trong khu định cư Chasov Yar thuộc vùng Donetsk, không quân Nga sử dụng vũ khí chính xác cao đánh trúng vị trí triển khai binh lực của một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới số 14, biên chế các tay súng dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài. Cuộc tấn công khiến 43 tay súng thiệt mạng, khoảng 170 người bị thương.

Không quân Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào vị trí triển khai binh lực tạm thời của tiểu đoàn 97 thuộc lữ đoàn cơ giới 60 quân đội Ukraine tại khu định cư Malaya Tokmachka, vùng Zaporozhye. 30 tay súng thiệt mạng, 37 người khác bị thương.

Ngày 13/7, trong đơn vị dân tộc chủ nghĩa số 226 "Kraken", hơn 200 chiến binh từ chối tuân theo mệnh lệnh tiến tới khu vực Kramatorsk và tuyên bố chuyển đến phòng thủ thành phố Kharkov. Trong cuộc xung đột vũ trang với các chỉ huy chiến trường, 6 chiến binh thiệt mạng.

Dân quân Lugansk trưng bày vũ khí chiến lợi phẩm, bao gồm cả xe bọc thép Saxon của Anh và tên lửa phòng không Stinger Mỹ ở thành phố Lysichansk. Video RT

Lực lượng dân quân Lugansk thu giữ một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine ở thành phố Lysychansk. Video RT.

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Chiều 13/7, Hải quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình Kalibre phá hủy các phương tiện chiến đấu của lữ đoàn pháo binh số 45 quân đội Ukraine, lưu giữ tạm thời trong các nhà kho nhà máy thiết bị cao áp ở thành phố Zaporozhye.

Không quân Nga không kích phá hủy 4 sở chỉ huy dã chiến, bao gồm của Lữ đoàn bộ binh số 61 Jaeger trong làng Bereznegovatoe thuộc vùng Nikolaev, Lữ đoàn đổ bộ đường không số 80 ở khu vực thị trấn Kramatorsk, 3 kho vũ khí, đạn ở khu vực Soledar, Tatyanovka thuộc vùng Donetsk và vùng Nikolaev, một cơ sở lưu trữ nhiên liệu quân sự ở khu vực Kharkiv, 21 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, không quân Nga phá hủy 1 khẩu đội pháo phản lực ở khu vực Slovyansk, 1 trung đội pháo phản lực ở khu vực Nikolaevka thuộc vùng Donetsk, 1 trung đội pháo binh M-777 do Mỹ sản xuất trên trận địa hỏa lực ở làng Pervomaisky, vùng Kharkiv.

Không quân chiến dịch – chiến thuật, không quân lục quân, lực lượng pháo binh – tên lửa đánh phá 19 sở chỉ huy, 78 khẩu đội pháo binh tại trận địa hỏa lực, 232 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự.

Không quân tiêm kích Nga bắn rơi 3 máy bay Không quân Ukraine: Su-24 trên khu định cư Slavyansk và MiG-29 ở khu Troitskoye dân quân Donetsk.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 12 máy bay không người lái (UAV) Ukraine tại các khu định cư thuộc vùng Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Lugansk và Donetsk. Đánh chặn 2 tên lửa đạn đạo Tochka-U, 6 tên lửa pháo phản lực Uragan trên vùng Kherson.

Tính đến ngày 14/7: 249 máy bay quân sự, 137 trực thăng quân sự, 1.534 UAV, 354 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.050 xe tăng và xe thiết giáp, 744 pháo phản lực các loại , 3.145 pháo dã chiến và súng cối, 4292 xe quân sự đặc chủng bị phá hủy.