Không quân Nga không kích dữ dội lực lượng Hồi giáo cực đoan ở tỉnh Idlib

VietTimes -- Không quân Nga tiến hành hàng loạt cuộc không kích trên vùng nông thôn Đông Bắc tỉnh Idlib đêm ngày 08.09.2016, đánh vào các vị trí của Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) trong các ngôi làng Saraqip và Abu Dhuhour.
Máy bay Su-34 không kích (Ảnh minh họa)
Máy bay Su-34 không kích (Ảnh minh họa)

Theo một nguồn tin quân sự cung cấp cho Al-Masdar News tại sân bay Hama, Không quân Nga tiến hành hơn 20 cuộc không kích trên vùng đông bắc Idlib, phá hủy một số địa điểm tập trung binh lực, vũ khí trang bị của lực lượng thánh chiến gần Quốc lộ Aleppo-Damascus (Cao tốc M-5).

Các mục tiêu chính của Không quân Nga là các mục tiêu trên con đường tiếp vận từ thủ phủ tỉnh Idlib đến thị trấn nhỏ Khan Touman trên miền Nam Aleppo.

Ngoài các cuộc không kích trên vùng đông bắc Idlib, Không quân Nga tiến hành các cuộc tập kích đường không gần tỉnh lỵ, tấn công các thị trấn Binnish và Taftanaz gần Idlib.

NT