Không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh nhân Covid-19 sẽ được thanh toán bảo hiểm thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Từ hôm nay (20/10), bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ phải đồng chi trả với bảo hiểm y tế. Người bệnh phải đi khám, chữa bệnh đúng tuyến mới được thanh toán bảo hiểm y tế.

Thông tin này được nêu tại buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B do Bộ Y tế tổ chức, diễn ra chiều nay (20/10).

VT_hop bao.JPG
Bộ Y tế họp báo về quyết định điều chỉnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

Theo ông Phan Văn Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), bệnh nhân mắc Covid-19 nhập viện trước ngày 20/10/2023 sẽ được ngân sách nhà nước thanh toán chi phí điều trị theo nhóm A như trước. Nếu nhập viện từ ngày 20/10 về sau, bệnh nhân mắc Covid-19 sẽ phải đồng chi trả chi phí điều trị với Bảo hiểm Y tế (BHYT).

Ông Toàn lưu ý, trước đây, bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện không cần đúng tuyến vẫn được thanh toán vì là nhóm A, nhưng từ hôm nay, khi Covid-19 là nhóm B, người bệnh sẽ phải đi đúng tuyến mới được BHYT thanh toán. Nếu tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến, sẽ phải chi trả phần cùng chi trả hoặc tự chi trả.

Bên cạnh đó, theo ông Nguyễn Thành Công - Vụ Phó Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế), từ ngày 20/10, phụ cấp cho người tham gia chống dịch Covid-19 cũng sẽ thay đổi, không còn là phụ cấp nhóm A như trước.

Trả lời câu hỏi của VietTimes rằng, thời gian tới, việc tiêm vaccine Covid-19 có còn được miễn phí (?), GS. Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết: "Việt Nam đã cơ bản tiêm đủ mũi và Bộ Y tế chưa có kế hoạch cho năm 2024. Việt Nam sẽ chờ đợi khuyến cáo của các tổ chức quốc tế, từ đó, có cách tiếp cận phù hợp".

Theo ông Lân, việc tiếp tục tiêm vaccine Covid-19 cần phải cân nhắc, theo dõi thêm. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho hay, WHO hiện chưa có khuyến cáo tiêm hàng năm, tuy nhiên, Việt Nam sẽ dựa trên những yếu tố thực tiễn như biến chủng mới của Covid-19 để đưa ra khuyến cáo cho người dân.

"Việt Nam hiện vẫn còn vaccine và Bộ Y tế có kế hoạch vẫn tiêm cho những người chưa tiêm đủ, nhất là những người có nguy cơ là người cao tuổi, người già, người có nhiều bệnh nền", ông Lân khẳng định.

Có buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng?

"Covid-19 đã đủ các điều kiện để chuyển sang nhóm B, nhưng vẫn là bệnh vẫn lây lan. Vì thế, để phòng bệnh, các nhà chuyên môn vẫn khuyến khích thực hiện 2K và đeo khẩu trang ở những nơi đông người, vì không chỉ phòng Covid-19 mà còn phòng các bệnh khác", Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khuyến cáo.

“Riêng với những người mắc Covid-19, phải đeo khẩu trang trong 10 ngày. Những người chăm sóc, tiếp xúc bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính cũng phải đeo khẩu trang”, ông Lân nhấn mạnh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, trong các cơ sở y tế vẫn duy trì đeo khẩu trang, vì ngoài COVID-19 thì có nhiều tác nhân khác có thể gây bệnh truyền nhiễm. “Hiện chưa có quy định nào về việc bỏ đeo khẩu trang ở cơ sở khám. chữa bệnh”, ông Khoa nói.

Thông tin thêm, GS. Phan Trọng Lân cho biết, thời gian tới, Covid-19 sẽ được giám sát trọng điểm cùng với các bệnh về đường hô hấp khác. Bộ Y tế cũng sẽ thực hiện giám sát các đặc điểm về di truyền để giám sát đặc điểm của SARS-CoV-2.

Đối với việc thông tin ca bệnh Covid-19, thay vì báo cáo hàng ngày, bộ phận chuyên môn sẽ tổng hợp báo cáo tuần, tháng và phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, Bộ Y tế sẽ tiếp tục duy trì việc thông tin Covid-19 phù hợp./.