Khi “hổ non” Akhyar Rashid đã lớn

VietTimes -- Bóng đá Đông Nam Á hiện nay có 3 tài năng trẻ đáng xem là Quang Hải (Việt Nam), Supachok (Thái Lan) và Akhyar Rashid (Malaysia). Nhiều khả năng Quang Hải sẽ có dịp đối đầu với Akhyar Rashid trong trận đấu tới đây trên sân Mỹ Đình.
Bóng đá Đông Nam Á hiện nay có 3 tài năng trẻ đáng xem là Quang Hải (Việt Nam), Supachok (Thái Lan) và Akhyar Rashid (Malaysia). Ảnh FAM
Bóng đá Đông Nam Á hiện nay có 3 tài năng trẻ đáng xem là Quang Hải (Việt Nam), Supachok (Thái Lan) và Akhyar Rashid (Malaysia). Ảnh FAM

Nếu Nguyễn Công Phượng là “dự bị chiến lược” của ĐT Việt Nam thì ở ĐT Malaysia tiền vệ số 19 Akhyar Rashid đang là cầu thủ “siêu dự bị”. Trong trận giao hữu mới đây Akhyar Rashid đã có bàn thắng vào lưới Sri Lanka trong chiến thắng 6-0.

Cầu thủ của những trận đấu nhỏ

Cầu thủ sinh năm 1999 này đã có 3 năm thi đấu tại giải Ngoại hạng Malaysia và hiện nay Akhyar Rashid đang đá chính cho JDT -- đội vô địch Malaysia. Mới 20 tuổi nhưng đã có 39 trận đấu tại Super Malaysia League cho thấy Akhyar Rashid chính là tài năng trẻ của “Hổ Malay”, kiểu như Quang Hải, Văn Đức của ĐT Việt Nam.

Tài năng không đợi tuổi nên mùa giải năm ngoái Akhyar Rashid thi đấu cả cho cả 3 đội tuyển U19, U23 và ĐT Malaysia với tổng số 17 trận đấu, trong đó có 6 trận AFC Cup 2018 trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Khi “hổ non” Akhyar Rashid đã lớn ảnh 1

Tiền vệ số 19 Akhyar Rashid đang là cầu thủ “siêu dự bị” cho Mohamadou Sumareh (13). Ảnh FAM

Tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á HLV Tan Cheng-Hoe tiếp tục tin dùng cầu thủ của nhà vô địch JDT này. Sau 4 trận đấu, Akhyar Rashid đã có 2 bàn thắng vào lưới đội bóng “tý hon” Timor-Leste. Chỉ làm nhiệm vụ quấy phá bên hành lang cánh trái khi đối đầu với Indonesia, UAE, vì thế Akhyar Rashid vẫn bị xem là cầu thủ của những trận đấu nhỏ.

Điều gì khiến cho “chú út” Akhyar Rashid thi đấu rất tốt trong màu áo đội JDT, nhà vô địch Malaysia nhưng khi lên đội tuyển lại khá mờ nhạt?. Đầu tiên, phải nói là bên cánh phải HLV Tan Cheng- Hoe ưa dùng cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh nên Akhyar Rashid ít khi được đá chính.

Vào sân khi thời gian thi đấu không còn nhiều, Akhyar Rashid chưa kịp bắt nhịp để phát huy phẩm chất kỹ thuật. Là cầu thủ ít tuổi nhất của ĐT Malaysia, cầu thủ số 19 được yêu cầu phải phục vụ đàn anh, cụ thể là phải dồn bóng cho “Hổ đầu đàn” Norshahrul Idlan Talaha và hộ công Syafiq Ahmad nên cơ hội tiếp cận khung thành của tiền vệ này không nhiều.

Bất cứ khi nào tôi thi đấu, tôi đều không nhận được sự trợ giúp cần thiết từ các đồng đội”, Akhyar Rashid trong cuộc trả lời phỏng vấn trên New Straits Times đã cố tình “đá nhẹ” đàn anh trong đội. Đúng là khi Akhyar Rashid có bóng thì hàng tiền vệ, tiền đạo Malaysia có cự ly khá xa cầu thủ này.

Một phần do tốc độ lên bóng của “chú út” khá nhanh, tuyến 2 của “Hổ Malay” di chuyển không kịp, phần khác dưới ánh mắt của các đàn anh, hình ảnh số 19 này khá khiêm nhường.

Các bàn thắng vào lưới Timor-Leste đơn thuần là nỗ lực cá nhân của Akhyar Rashid hơn là sự phối hợp nhóm của hàng công. Nhưng trong trận giao hữu mới đây, người ta đã thấy pha dàn xếp giữa tiền vệ phải Safawi Rasid, bóng được xẻ xuống nách giữa trung vệ và hậu vệ phải Sri Lanka.

Nhận được bóng, “Hổ đầu đàn” Norshahrul Idlan Talaha đã có đường chuyền bổng bên cánh phải, thủ môn Sri Lanka bật cao cản phá để bóng vượt tay, tài năng 20 tuổi Akhyar Rashid ung dung đệm bóng vào khung thành bỏ trống ghi bàn thắng thứ 4.

Không có gì là không thể

Sri Lanka là đối thủ khá yếu, đã để cho các cầu thủ ĐT Malaysia ra sức phô diễn các miếng phối hợp. Lâu nay, người ta thường thấy các tam giác tấn công gồm các cầu thủ Safawi Rasid- Syafiq Ahmad- Talaha- Mohamadou Sumareh thì nay sau bàn thắng thứ 3 cho ĐT Malaysia “chú em” Akhyar Rashid đã góp mặt.

Đối với ông Tan, không phải kết quả 6-0 khiến ông hài lòng mà việc Akhyar Rashid và trung vệ Shahrul Saad có bàn thắng khiến ông có thêm phương án tấn công khi đến sân Mỹ Đình.

Trọng Hoàng sẽ có dịp đối đầu với số 19 này. Ảnh FAM

Trọng Hoàng sẽ có dịp đối đầu với số 19 này. Ảnh FAM

Trung vệ Shahrul Saad chính là cầu thủ đã ghi bàn thắng 1-2 vào lưới đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil ở thủ đô Kuala Lumpur, lượt đi chung kết AFF Cup 2018. Đây là trận đấu mà chúng ta đã dẫn trước 2-0 nhưng rốt cuộc để các cầu thủ chủ nhà gỡ hòa 2-2.

Việc có  đến 4 cầu thủ ghi bàn trong trận đấu kiểm tra trước khi bay sang Hà Nội gặp chủ nhà Việt Nam khiến chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Mohd cũng rất tin tưởng khi viết trên Facebook: "Chiến thắng trước Sri Lanka là khởi động tốt cho những chú hổ Malaysia. Nó sẽ đốt cháy tinh thần các cầu thủ để sẵn sàng chống lại Việt Nam. Không có gì là không thể, chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở Việt Nam".

Còn HLV Tan Cheng- Hoe đã tạm yên tâm khi Mohamadou Sumareh đang gặp chấn thương nhẹ bởi Akhyar Rashid đã biết thay vì trách móc đàn anh, đã biết chọn vị trí ghi bàn. 6 bàn thắng vào lưới Sri Lanka, đều có dấu giày của 4 cầu thủ đá cao nhất trên hàng công cho thấy ĐT Malaysia là đối thủ đáng được tôn trọng trên sân Mỹ Đình.