Kết quả bốc thăm Roland Garros: Nadal đã hay còn gặp may!

VietTimes -- Ông “vua sân đất nện” Nadal đang có 11 danh hiệu Roland Garros. Sau khi có kết quả bốc thăm, giới chuyên môn nhận định rất khó có ai cản được Nadal có mặt ở trận chung kết.

Novak DjokovicNadal, với tư cách là hạt giống số 1 và 2 của Roland Garros 2019 đường nhiên sẽ được phân 2 nhánh và chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Giới am hiểu tennis cho rằng, chỉ có bàn tay của Chúa mới dồn hàng loạt tay vợt hàng đầu thế giới như Fabio Fognini, Nick Kyrgios, Alexander Zverev, rồi Dominic Thiem về nhánh của Novak Djokovic, trong khi đó Rafael Nadal chỉ phải gặp đối thủ đáng ngại từ vòng đấu bán kết trở đi, có thể là Roger Federer hoặc Stefanos Tsitsipas.

Rộng đường cho Nadal

Ông “vua sân đất nện” Nadal, đang có 11 danh hiệu Roland Garros
Ông “vua sân đất nện” Nadal, đang có 11 danh hiệu Roland Garros

Đúng là với sân đất nện sở trường, Nadal đã hay lại còn gặp may. Tại nhánh thăm 1/8 của mình, Nadal chỉ phải gặp 2 tay vợt vượt qua vòng loại ở các trận đấu vòng 1 và vòng 2. Ở vòng 3, có thể anh sẽ đối đầu với David Goffin (Bỉ, người chưa bao giờ vượt quá vòng đấu tứ kết tại giải đấu Roland Garros). Đối thủ mà Nadal có thể đối mặt ở vòng 4 là Nikoloz Basilashvili (Georgia, người từng thua Nadal cả 3 lần giáp mặt trong quá khứ).

Có chút khó gặp ở vòng đấu tứ kết, Nadal có thể sẽ đối đấu với Medvedev (Nga) hoặc Kei Nishikori (Nhật Bản, người đã thua Nadal 10/12 lần đối đầu). Mãi đến tận trận đấu bán kết, Nadal mới  gặp thử thách thật sự với “đại kình địch” Federer, người có lần đầu tiên quay trở lại French Open sau 4 năm trời vắng bóng, hoặc là đại biểu ưu tú nhất của lứa “Next Gen” – “Chiến binh xứ Hy Lạp” Tsitsipas vẫn được đánh giá cao hơn cả 2 đối thủ này.

Trong quá khứ trên sân đất nện Nadal thắng 13, chỉ thua đúng 2 trận với tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ – thắng 13 trận và chỉ để thua 2 trận. Trong khi đó, anh vừa mới hạ chóng vánh Tsitsipas bán kết của Rome Masters. Nadal có kinh nghiệm và bản lĩnh tin thần tốt hơn đại biểu ưu tú nhất của lứa “Next Gen”.

Theo nhận định của các chuyên gia tennis, “Hoàng tử sân đất nện” Thiem hay “Nhà Vua ATP” Djokovic nếu gặp Nadal thì cũng bầm dập ở bán kết, tứ kết. Thậm chí có người còn khẳng định Nadal chỉ có thể mất chức vô địch Roland Garros 2019 khi để thua chính mình. Đơn giản là mặt sân đất nện vốn là sở trường của anh, lịch bốc thăm lại quá thuận lợi so với các đối thủ.

Djokovic gặp khó

Kết quả bốc thăm Roland Garros: Nadal đã hay còn gặp may! ảnh 2

Để lọt vào chơi “trận chung kết trong mơ”, Djokovic phải chinh chiến hệt như vận động viên chạy marathon

Đối thủ lớn nhất của anh chính là tay vợt số 1 ATP Djokovic sẽ đối mặt với ngọn núi cao nhất trong sự nghiệp khi muốn chinh phục Roland Garros 2019 và hoàn thành “Nole Slam” lần thứ 2. Anh có thể đối đầu với đối thủ khó chơi Giles Simon ngay ở vòng 3. Nếu vượt qua thì đối thủ tiếp theo dù là ai trong 2 tay vợt của lứa “Next Gen”, hoặc là Denis Shapovalov (Canada), hoặc là Borna Coric (Croatia) cũng đều không hề dễ chịu.

Đến tứ kết, Djokovic sẽ phải đối đầu với 1 trong 3 đối thủ tiềm tàng, mà ai cũng đều rất khó nhằn ), Kyrgios – gã tiểu tử từng thách Djokovic “có ngon đánh bại được gã”, Fognini (ĐKVĐ Monte Carlo Masters), hoặc là Zverev – từng được xưng tụng là “Next Gen đệ nhất nhân”. Đây là những tay vợt trẻ, có sức bền thể lực, có thể không đi xa được nhưng chiến thắng họ trong 1 trận đấu là điều không hề dễ dàng chút nào. Không phải vô cứ mà các tay vợt trẻ này dám buông lời thách thức các đàn anh.

Nếu không có gì thay đổi, đối thủ ở bán kết của Djokovic chính là “Hoàng tử sân đất nện” Thiem, người anh đã thắng chật vật ở bán kết Mutua Madrid Open nhờ 2 loạt đánh tie-break nghẹt thở. Điểm qua những chướng ngại vật để biết nếu để lọt vào chơi “trận chung kết trong mơ”, Djokovic phải chinh chiến hệt như vận động viên chạy marathon. Chắc chắn Djokovic hướng tới 2.000 điểm hơn là để bảo vệ 360 điểm ATP của mình. Không còn con đường nào khác, anh phải căng sức chiến đấu tại Paris mà thôi.

Phải khỏe mới đi xa

Roland Garros là giải đấu mà ngoài chiến thuật, kỹ năng, các mảng miếng đánh bóng thì sức khỏe là yếu tố cực kỳ quan trọng. Mặt sân đất nện cực kỳ tiêu hao thể lực của các tay vợt, nếu không phân bổ thể lực thì khó lòng mà đi xa. Muốn giương cao chiếc cúp vô địch Roland Garros, các vận động viên phải duy trì được niềm cảm hứng để có sức mạnh tinh thần vượt quá các thử thách.

Roland Garros là giải đấu mà ngoài chiến thuật, kỹ năng, các mảng miếng đánh bóng thì sức khỏe là yếu tố cực kỳ quan trọng
Roland Garros là giải đấu mà ngoài chiến thuật, kỹ năng, các mảng miếng đánh bóng thì sức khỏe là yếu tố cực kỳ quan trọng

Về điều này, “Vua sân đất nện” Nadal với 11 lần giương cao cúp vàng được cho là có kinh nghiệm nhiều hơn Djokovic. Nếu tay vợt người Tây ban nha có lần thứ 12 giương cao Cúp vàng Roland Garros âu cũng là điều dễ hiểu vì anh đang “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Ngược lại, nếu không vô địch lần này thì Nadal chỉ có thể tự trách mình chứ không thể đổ lỗi cho bất cứ điều gì.