IS tấn công liên minh quân sự quốc tế, 2 binh sĩ Mỹ bị thương, 5 chiến binh người Kurd thiệt mạng

VietTimes -- Ngày 21.01.2018, các tay súng khủng bố IS tiến hành một cuộc tấn công bằng xe đánh bom tự sát vào một trạm kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phía đông bắc Syria, khi một đoàn xe của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang cơ động qua địa bàn này. 
Xe cơ giới bọc thép của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu bị đánh bom khủng bố. Ảnh: Pura.
Xe cơ giới bọc thép của liên minh quân sự quốc tế do Mỹ dẫn đầu bị đánh bom khủng bố. Ảnh: Pura.

Theo thông tin từ hãng tin người Kurd ANHA, 2 quân nhân Mỹ bị thương và 5 chiến binh SDF thiệt mạng trong vụ tấn công bằng xe bom VBIED.

Đây là cuộc tấn công khủng bố thứ 2 của IS nhằm vào các quân nhân Mỹ ở Syria trong tuần qua. Hãng tin Amaq, cơ quan truyền thông IS tuyên bố IS chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngày 16.01.2019, một phần tử khủng bố IS tiến hành cuộc tấn công tự sát tấn công đội tuần tra liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu ở trung tâm thành phố Manbij. Có 2 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, một nhân viên dân sự Bộ Quốc phòng Mỹ và một nhà thầu quốc phòng thiệt mạng trong vụ tấn công .

Những cuộc tấn công liên tiếp này cho thấy, IS bắt đầu chuyển hướng tấn công nhằm vào quân đội Mỹ, điều mà IS chưa bao giờ làm kể từ năm 2014. Có nhiều suy đoán xung quanh vấn đề này, nhưng cũng có thể như tổ chức al-Qaeda, IS bắt đầu nhận thấy Mỹ mới là kẻ thù thực sự của tư tưởng Nhà nước Hồi giáo cực đoan và bắt đầu một chiến lược mới, nhằm vào người Mỹ trên toàn cầu.

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở tình Hasakan, Syria. Ảnh minh họa: truyền thông người Kurd Pura.
Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở tình Hasakan, Syria. Ảnh minh họa: truyền thông người Kurd Pura.
Hiện trường vụ tấn công khủng bố của IS trên địa phận tỉnh Hasakan, Syria. Video: hãng tin ANHA.