Iran chính thức ra mắt tên lửa siêu thanh “Fattah” đạt vận tốc 15 Mach

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày 6/6, hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu thanh sản xuất nội địa mang tên “Fattah” có khả năng bay với tốc độ 15 Mach, vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất.

Tên lửa siêu thanh mới của Iran

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết, tên lửa siêu thanh được Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đặt tên là “Fattah” trong tiếng Farsi, tạm dịch là “người mở đầu”, được ra mắt trong một buổi lễ long trọng.

Tham gia buổi lễ ra mắt tên lửa siêu thanh có Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các lực lượng vũ trang Iran. Phát biểu trong buổi lễ, tổng thống Ebrahim Raisi nói "Hôm nay chúng ta nhận thấy rằng sức mạnh răn đe đã được hình thành. Sức mạnh này là mỏ neo của an ninh và hòa bình lâu dài cho các nước trong khu vực", theo AP.

IRNA công bố video giới thiệu thử nghiệm tên lửa siêu thanh Fattah của Iran.

Reuters dẫn tuyên bố của tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ IRGC, chuẩn tướng Amirali Hajizadeh trên đài truyền hình nhà nước Iran cho biết: “Tên lửa siêu thanh dẫn đường chính xác Fattah có tầm bắn 1.400 km và có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ. Tên lửa có thể di chuyển với tốc độ lên tới Mach 15, tức 5.145 mét/s. Tên lửa có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ đạn đạo tiên tiến nhất của Mỹ và Israel, bao gồm cả Iron Dome”.

Ông Hajizadeh cũng nói thêm, tên lửa siêu thanh là “một bước nhảy vọt mang tính thế hệ lớn trong lĩnh vực phát triển tên lửa của Iran. Fattah không thể bị phá hủy bởi bất kỳ tên lửa đánh chặn nào do đầu đạn di chuyển theo những hướng khác nhau và ở các độ cao khác nhau ngẫu nhiên”.

tenluasieuthanhIran02.jpg
tenluasieuthanhIran03.jpg
tenluasieuthanhIran04.jpg
Buổi lễ ra mắt tên lửa siêu thanh Fattah của Iran. Ảnh IRNA
tenluasieuthanhIran05.jpg
Hệ thống tên lửa siêu thanh Fattah của Iran. Ảnh IRNA

Tên lửa siêu thanh được ra mắt vài tháng sau khi tư lệnh trưởng lực lượng không quân vũ trụ IRGC lần đầu tiên đưa ra thông báo về tên lửa siêu thanh tháng 11/2022 tại một sự kiện kỷ niệm ngày mất của Hassan Tehrani Moghaddam, được coi là cha đẻ của công nghệ tên lửa Iran.

Chương trình hạt nhân của Iran gây lo ngại

Thông báo về tên lửa siêu thanh năm 2022 khiến Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi bày tỏ lo ngại, do tên lửa siêu thanh, tương tự như tên lửa đạn đạo, có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Nhưng ông Grossi lưu ý rằng, tên lửa mới không có "bất kỳ ảnh hưởng nào" đối với những cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của quốc gia này. Mỹ đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt mới. Kể từ đó, Tehran không bắt buộc phải tuân theo các giới hạn nghiêm ngặt mà quốc gia này đã thống nhất đối trong kế hoạch phát triển hạt nhân quốc gia.

Trong khi đó, các nước phương Tây và Israel bày tỏ lo ngại về chương trình tên lửa của Iran, mà họ cho rằng có thể được sử dụng để mang đầu đạn hạt nhân. Nhưng Tehran khẳng định chương trình phát triển tên lửa của nước Cộng hòa Hồi giáo chỉ nhằm mục đích phòng thủ. .

Tên lửa đạn đạo tầm trung “Khaibar”

Cuối tháng 5, Iran tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Khorramshahr thế hệ 4, mang tên “Khaibar”. Đây là tên lửa đạn đạo đất đối đất có tầm bắn 2.000 km và có thể mang đầu đạn thông thường 1.500 kg hoặc đầu đạn hạt nhân.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông Iran, quốc gia này đã phát triển chương trình tên lửa thành công nhất ở Trung Đông, những tên lửa do Iran sản xuất có khả năng tấn công mọi căn cứ của Israel và Mỹ như đã từng chứng minh. Cộng hòa Hồi giáo đã khẳng định sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa “phòng thủ” nhằm đáp trả mọi mối đe dọa đến từ phía kẻ thù.

Theo Wion News