close Đăng nhập

Hội An vẫn "chốt" phương án bán vé vào phố cổ

VietTimes – Bất chấp những ý kiến trái chiều về chủ trương thu phí tham quan phố cổ Hội An, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết địa phương vẫn "chốt" phương án bán vé vào phố cổ và bắt đầu thực hiện từ ngày 15/5.

Một góc phố cổ Hội An
Một góc phố cổ Hội An

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa tổ chức thông tin về công tác tổ chức quản lý hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An - Di sản Văn hóa Thế giới - để người dân, du khách hiểu rõ.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - cho biết vào đầu tháng 4/2023, khi TP Hội An mới xây dựng phương án bán vé vào phố cổ, đã có nhiều ý kiến trái chiều về kế hoạch này, thậm chí, gây "bão" mạng xã hội. Tuy nhiên, thời điểm này, TP Hội An chưa lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp…

Sau đó, TP đã tổ chức lấy ý kiến và tất cả các công ty lữ hành đều đồng tình với phương án mới này của TP.

Vì vậy, địa phương quyết định "chốt" phương án bán vé vào phố cổ như đã đề ra và sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 15/5. Đây là ý kiến chính thức của lãnh đạo TP về phương án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua - Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay.

“Sắp tới đây, các công ty lữ hành sẽ cơ cấu vé tham quan phố cổ Hội An vào trong tour, lên án những đơn vị dẫn khách đi "chui". TP cũng đã họp với các khách sạn, đơn vị lưu trú và đều nhận được sự đồng tình ủng hộ, tình nguyện làm công tác tuyên truyền khi khách đến lưu trú. Thậm chí, có đơn vị đề xuất nhận vé của TP về bán cho du khách” - ông Sơn thông tin.

Vé tham quan Hội An sẽ được áp dụng như từ trước đến nay với mức giá là 80.000 đồng/vé đối với khách trong nước, 120.000 đồng/vé đối với khách nước ngoài và chỉ bán vé vào tham quan khu phố cổ - Di sản Văn hóa Thế giới, một diện tích rất nhỏ và điều này đúng quy định.

“Với phương án mới, TP sẽ tập trung kiểm soát khách du lịch theo đoàn, bất kỳ từ hướng nào. Khách đi theo nhóm nhỏ lẻ, gia đình sẽ được mời mua, không ép. Còn khách đi vào với mục đích khác sẽ không phải mua vé”- ông Sơn cho hay.

Xã hội

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Báo Xây dựng.

Chỉ rõ sai sót ở dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý thế nào?

Kết luận thanh tra về Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nêu rõ việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp có nhiều sai sót, khuyết điểm. Thanh tra Chính phủ đồng thời đưa ra hàng loạt kiến nghị xử lý về kinh tế, hành chính và trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Cán bộ gây lãng phí trên 75 triệu đồng có thể bị cách chức: Không nên chỉ nhìn vào số tiền thiệt hại

Nghị định 267 lần đầu tiên lượng hóa mức thiệt hại làm căn cứ xử lý cán bộ, công chức, viên chức gây lãng phí. Tuy nhiên, theo nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi xác định đúng nguyên nhân, tránh đánh đồng lãng phí với rủi ro trong thực thi công vụ.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh XM

Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia lần đầu tổ chức ở cấp phường

Lần đầu tiên một diễn đàn khởi nghiệp quy mô quốc gia được tổ chức ở cấp phường. Sự kiện tại Hòa Khánh (Đà Nẵng) hướng tới xây dựng mô hình liên kết “bốn nhà” gồm Nhà nước, Nhà trường, Doanh nghiệp và đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ cơ sở.