Hezbollah tuyên bố phóng rocket vào căn cứ tình báo Israel gần Tel Aviv

Nhóm vũ trang Hezbollah thông báo phóng hàng loạt rocket vào căn cứ tình báo quân đội Israel ở khu vực Tel Aviv và quân cảng tại Haifa.

Hình ảnh phòng thủ tên lửa đánh chặn các viên đạn trên bầu trời gần Tel Aviv. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh phòng thủ tên lửa đánh chặn các viên đạn trên bầu trời gần Tel Aviv. (Ảnh: Reuters)

Sáng 22/10, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon thông báo phóng hàng loạt rocket tấn công vào căn cứ Glilot của Đơn vị Tình báo Quân đội số 8200 ở ngoại ô Tel Aviv và căn cứ hải quân gần thành phố cảng Haifa.

8200 là đơn vị tình báo và chiến tranh mạng trực thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Israel, có vai trò tương đương Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) và là đơn vị quân sự riêng lẻ lớn nhất của Israel. Hoạt động của đơn vị này thường được giữ bí mật, nhưng các chuyên gia cho rằng 8200 chuyên thực hiện nhiệm vụ tình báo tín hiệu, khai thác dữ liệu và tấn công mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận Hezbollah đã phóng 5 rocket vào miền trung và 15 quả đạn nhằm vào miền bắc nước này.

"Các đơn vị phòng không đã đánh chặn một số rocket, những quả khác rơi xuống khu vực trống", IDF thông tin.

Khói bốc lên từ một địa điểm ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, sau đòn không kích của Israel ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

Khói bốc lên từ một địa điểm ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon, sau đòn không kích của Israel ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, lãnh đạo Israel chưa ghi nhận thương vong trong trận tập kích này. Các mảnh tên lửa bị IDF đánh chặn đã rơi xuống khu dân cư ở phía nam Haifa, làm hư hại một tòa nhà và nhiều phương tiện giao thông.

Đợt phóng rocket diễn ra sau khi IDF tuyên bố tập kích hơn 20 mục tiêu cánh tài chính của Hezbollah, trong đó có một hầm chứa hàng chục triệu USD tiền mặt và vàng.

Cuộc tấn công này xảy chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Israel để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn. Đây là chuyến đi thứ 11 của Ngoại trưởng Blinken đến khu vực này kể từ cuộc tấn công vào Israel của nhóm chiến binh Hamas của Palestine vào ngày 7/10/2023, gây ra cuộc chiến ở Gaza.

Ông Blinken cho biết sẽ cố gắng thương thảo trong các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc chiến Gaza và xoa dịu cuộc xung đột ở Lebanon trong chuyến thăm Trung Đông kéo dài một tuần.

z5954795120568_845a2e45a8875c538b6184f1f188f958.jpg.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công du tới Trung Đông. Ảnh: New York Times.

Dường như, những nỗ lực ngoại giao cho đến nay đã thất bại. Xung đột Israel - Hezbollah trong tình trạng leo thang nghiêm trọng sau khi Tel Aviv không kích hạ hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm vũ trang, trong đó có thủ lĩnh Hassan Nasrallah, đồng thời mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam Lebanon. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục nã pháo, phóng rocket, tên lửa vào miền bắc Israel và giao tranh với bộ binh nước này gần biên giới.

Lực lượng Hezbollah nhiều lần phóng rocket, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ Israel sau khi chiến sự tại Dải Gaza bùng tháng 10/2023. Hezbollah tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với đồng minh Hamas và chỉ dừng lại khi có lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Theo thống kê của Israel, các chiến binh do Hamas lãnh đạo đã giết chết 1.200 người và bắt 250 con tin trong cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7/10 năm ngoái, gây ra cuộc chiến ở Gaza.

Các quan chức Palestine cho biết, phản ứng quân sự của Israel tại Gaza đã khiến hơn 42.500 người thiệt mạng và khiến hầu hết 2,3 triệu người ở Gaza trở thành vô gia cư.

Trong năm qua, các quan chức Lebanon ước tính có hơn 2.400 người thiệt mạng và hơn 1,2 triệu người phải di dời ở Lebanon. Chính quyền Israel cho biết 59 người đã thiệt mạng ở miền Bắc Israel và Cao nguyên Golan bị chiếm đóng trong cùng thời gian.