Hàng loạt bí thư tỉnh ủy tái đắc cử nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trong hai ngày 13 và 14/10, Hội nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh thành trên địa bàn cả nước đã lần lượt công bố nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiều đồng chí bí thư tỉnh ủy đã tái đắc cử nhiệm kỳ năm 2015 - 2020.
Các đại biểu tại Đắk Lắk bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ mới 2015 – 2020
Các đại biểu tại Đắk Lắk bỏ phiếu bầu nhân sự nhiệm kỳ mới 2015 – 2020

Sau hai ngày tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều 14/10/2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức phiên họp đầu tiên và bầu ra 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Nguyễn Văn Đọc - nguyên Bí thư tỉnh khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh - tái cử chức Bí thư tỉnh ủy khóa XIV.

Bên cạnh đó, bà Đỗ Thị Hoàng, ông Nguyễn Đức Long và ông Vũ Hồng Thanh được bầu làm Phó bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Ngọc Quang

Ngày 14.10 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Ngọc Quang đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh bầu tái đắc cử nhiệm kỳ  2015-2020.

Ông Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh đang chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An - Ảnh: Hồ Văn

Sáng 14-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII-nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục ngày làm việc thứ hai, công bố các chức vụ do Ban Chấp hành bầu chọn trong phiên họp tối qua.

Kết quả, ông Hồ Đức Phớc tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Hai phó bí thư khác cũng tái đắc cử là ông Nguyễn Xuân Đường (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Lê Quang Huy.

Cũng trong sáng 14-10, trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố kết quả phiên làm việc đầu tiên của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa được bầu chiều 13-10.

Ông Êban Y Phu phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đó, ông Êban Y Phu đã tái cử chức danh bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI. Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ mới gồm các ông Y Biêr Niê, Phạm Ngọc Nghị và Phạm Minh Tấn.

Trước đó, ngày 24-9, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 38 nhiệm kỳ 2010-2020. Tại đây, ông Êban Y Phu - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk – nhiệm kỳ 2010-2015.

Ông Êban Y Phu được bầu giữ chức bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thay cho ông Niê Thuật được điều động giữ chức phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 14/10, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII đã công bố việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XII tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Dương Văn An, Huỳnh Thanh Cảnh, Nguyễn Ngọc Hai-Phó Bí thư Tỉnh ủy thường trực...

Trước đó chiều 13/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đã bầu ra các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy. Ban chấp hành Đang bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 50 thành viên.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chiều ngày14.10, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) lần thứ II đã bầu ông Bùi Văn Cường (nguyên Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015) tái cử Bí thư Đảng ủy Khối khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tổng hợp từ InterNet