Hạm đội Đông Hải Trung Quốc biên chế thêm 1 tàu hộ vệ "kị binh nhẹ" trên biển

VietTimes -- Tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 được cho là có khả năng tác chiến tổng hợp mạnh sẽ tuần tra thường xuyên ở biển gần biển Hoa Đông.
Sáng ngày 11/8/2016, Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 Type 056 cho một Khu Thủy cảnh của Hạm đội Đông Hải. Ảnh: news.qq.com
Sáng ngày 11/8/2016, Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 Type 056 cho một Khu Thủy cảnh của Hạm đội Đông Hải. Ảnh: news.qq.com

Tờ Tin tức Trung Quốc ngày 11/8 cho biết vào 10 giờ sáng cùng ngày, lễ bàn giao tàu hộ vệ tên lửa mới Hoài An số hiệu 509 Type 056 đã được tổ chức ở một quân cảng tại Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đánh dấu tàu Hoài An gia nhập Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc, chính thức bắt đầu đi vào hoạt động.

Bài báo giới thiệu cho biết tàu Hoài An là tàu hộ vệ tên lửa mới do Trung Quốc tự thiết kế, có khả năng tác chiến tổng hợp khá mạnh, được gọi là "kị binh nhẹ" trên biển.

Tại buổi lễ, Tư lệnh La Tiên Lâm của một Khu Thủy cảnh thuộc Hạm đội Nam Hải đã đọc tên tàu, số hiệu tàu, Phó Tư lệnh Chi Thiên Long của Hạm đội Đông Hải phụ trách trao quân kỳ và cờ hải quân, công bố giấy chứng nhận đặt tên cho tàu này.

Sáng ngày 11/8/2016, Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 Type 056 cho một Khu Thủy cảnh của Hạm đội Đông Hải. Ảnh: news.qq.com
Sáng ngày 11/8/2016, Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 Type 056 cho một Khu Thủy cảnh của Hạm đội Đông Hải. Ảnh: news.qq.com

Chỉ huy và chính ủy của tàu hộ vệ Hoài An lần lượt là Bành Hướng Phong và Đổng Kiến Hàng đã đại diện cho binh sĩ tàu này phát biểu rằng họ sẽ quán triệt quan điểm "có thể đánh trận, đánh thắng trận" của ông Tập Cận Bình – lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời đưa ra một số lời hứa về lập công, "tìm cách để cho kẻ thù phải biết "kính nể", để dân thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô được "kiêu ngạo"."

Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo thành ủy, phân khu thành phố Hoài An.

Theo trang Wikipedia, tàu hộ vệ Type 056/056A có lượng giãn nước đầy là 1.440 tấn, dài 88,9 m, rộng 11,14 m, mớn nước 4 m; tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ; khả năng chạy liên tục 3.500 hải lý với tốc độ 18 hải lý/giờ.

Tàu hộ vệ Type 056/056A có một hệ thống bắn tên lửa phòng thủ tầm gần HQ-10 với 8 nòng; 2 hệ thống phóng tên lửa chống hạm YJ-83 với 2 nòng; 1 khẩu pháo 76 mm nòng đơn; 2 khẩu pháo 30 mm nòng đơn; 2 súng máy 12,7 mm; 2 ống phóng ngư lôi săn ngầm 3 nòng; có thể chở máy bay trực thăng Z-9C.

Trong khi đó, tờ Đa Chiều của người Hoa ở Mỹ ngày 11/8 cho rằng tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 là một loại tàu chiến đa dụng. Tàu này giá cả thấp, sức chiến đấu tin cậy. Tàu này trang bị 1 khẩu pháo 76 mm, 2 khẩu pháo 30 mm, 4 quả tên lửa chống hạm YJ-83, hệ thống vũ khí tên lửa phòng thủ FL-3000N và có sàn đỗ máy bay trực thăng.

Sáng ngày 11/8/2016, Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 Type 056 cho một Khu Thủy cảnh của Hạm đội Đông Hải. Ảnh: news.qq.com
Sáng ngày 11/8/2016, Trung Quốc biên chế tàu hộ vệ hạng nhẹ Hoài An số hiệu 509 Type 056 cho một Khu Thủy cảnh của Hạm đội Đông Hải. Ảnh: news.qq.com

Tàu hộ vệ Type 056 của Hải quân Trung Quốc được sử dụng để “phòng thủ biển gần”, thực hiện nhiệm vụ “tuần tra hàng ngày”, hỗ trợ cho lực lượng “thực thi pháp luật trên biển”; dùng để thay thế cho tàu hộ vệ Type 053H và tàu săn ngầm Type 037.