Hai tàu 100 tấn từ Trung Quốc trôi dạt trên sông Hồng được lai dắt vào bờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo lực lượng chức năng, 2 tàu hút cát từ Trung Quốc trôi dạt trên sông Hồng vào địa phận tỉnh Lào Cai đã được xử lý an toàn.

Hai tàu Trung Quốc trôi dạt sang Lào Cai được lai dắt vào bờ. Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông.

Ngày 10/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Lào Cai đã có báo cáo về hai tàu Trung Quốc trôi dạt trên sông Hồng.

Theo báo cáo, ngày 9/9 có hai tàu hút, loại tàu vận tải khoảng 100 tấn trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng qua cầu Cốc Lếu thuộc địa phận TP Lào Cai. Đến 20h50 tàu tiếp tục trôi dạt qua cầu Phố Lu huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Dự kiến khoảng 23h tàu sẽ trôi đến cầu Bảo Hà thuộc huyện Bảo Yên.

Công an tỉnh Lào Cai đã lập phương án xử lý, đồng thời thông báo với các đơn vị địa phương cảnh báo chốt chặn hai đầu khi tàu trôi qua cầu ngăn không cho người và phương tiện đi qua cầu.

Anh 1.jpg
Hai tàu được lai dắt về bờ.

Đến 22h cùng ngày, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với người dân lai dắt cứu hộ thành công 2 con tàu vào bờ tại địa phận thôn An Thắng - xã Sơn Hà - huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Sáng 10/9, trao đổi với VietTimes, Ông Lê Minh Đạo, Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa, cho biết 2 tàu hoang trôi dạt trên sông Hồng là tàu hút cát từ Trung Quốc trôi sang Việt Nam. 2 tàu này đã được công an tỉnh Lào Cai lai dắt vào bờ.

Anh 1.jpeg
Tàu hút cát trôi dạt từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ảnh Mạng xã hội.

Theo ông Đạo, việc các tàu, thuyền đứt neo trôi tự do trên sông trong mùa lũ đang là nỗi lo thường trực với lực lượng chức năng. Khi không có người lái và trôi dạt tự do, tàu thuyền có nguy cơ đâm vào các trụ cầu.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 (Bão Yagi), tính đến sáng 10/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 19 người chết; 11 người mất tích; 21 người bị thương.

Về nhà ở, toàn tỉnh có 4.067 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nhiều khu vực của thành phố Lào Cai, huyện Bát Xát, huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên, huyện Bắc Hà bị ngập các huyện đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại.

Trên địa bàn tỉnh có 46 xã, 85 thôn đang bị cô lập do đường giao thông bị ngập nước, sạt lở đường.

Tại huyện Si Ma Cai do tuyến đường đi từ Bắc Hà đến Si Ma Cai bị sạt lở nhiều tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, đường từ các huyện đến các xã cũng bị sạt lở khiến nhiều xã bị cô lập. Huyện Bát Xát, huyện Văn Bàn, huyện Bắc Hà nhiều tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt gây ách tắc giao thông cô lập nhiều xã.

Nông nghiệp hoa mầu và vật nuôi cũng bị thiệt hại nhiều.