Bắc Bộ mưa to khắp nơi, vùng núi thêm nguy cơ lũ quét, lũ ống bất ngờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Do ảnh hưởng rãnh áp thấp nên thời tiết Bắc Bộ tiếp tục mưa to đến rất to. Vùng núi đối mặt thêm sạt lở, nguy cơ lũ quét, lũ ống bất ngờ.

Vùng núi thêm nguy cơ lũ quét, lũ ống

Ngày 9/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết trên sông Thao tại Yên Bái mực nước là 33,43m, trên mức báo động 3 là 1,43m.

Vùng núi đối mặt thêm nguy cơ lũ quét, lũ ống bất ngờ.

Trên sông Cầu tại Đáp Cầu mực nước 4,21m, dưới mức báo động 1 là 0,09m. Trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương mực nước là 4,93m, dưới báo động 2 là 0,37m.

Trên sông Lục Nam tại Lục Nam, Bắc Giang mực nước 6,57m, trên mức báo động 3 là 0,27m.

Anh 2.jpg
Nhiều ngôi nhà ở tầng 1 tại Yên Bái ngập gần đến nóc. Ảnh Toàn Cảnh Yên Bái.

Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế mực nước 3,77m, dưới báo động 3 là 0,23m.

Trên sông Mã tại Lý Nhân mực nước là 9,65m, trên mức báo động 1 là 0,15m.

Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Lục Nam tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Lục Nam ở mức 6,80m, trên báo động 3 là 0,5m, sau xuống.

Trong 6-12 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh, đỉnh lũ tại Yên Bái ở mức 34,10m, trên mức báo động 3 là 2,1m; sau xuống chậm.

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên; lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục xuống.

Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9/9 thời tiết Tây Bắc Bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm nay đến chiều tối mai tiếp tục mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40-150mm. Đồng bằng mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 15-60mm.

Mưa lớn liên tục khiến độ ẩm đất bão hòa dẫn tới nguy cơ sạt lở rất cao. Đồng thời lũ các sông suối ở khu vực này cũng lên nhanh gây ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị.

Vùng núi đối mặt thêm nguy cơ lũ quét, lũ ống bất ngờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai.

Anh 1.jpg
Tại Lạng Sơn nhiều khu vực cũng bị ngập lụt. Ảnh: Trang tin Văn Lãng.

Trung Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông.

Tại Nam Bộ gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây và chi phối chính thời tiết. Do đó trời mây thay đổi, ngày nắng. Miền Đông chiều tối mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to. Miền Tây mưa rào vài nơi. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự kiến đỉnh lũ ngập sẽ đến Yên Bái vào trưa nay

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết trên địa bàn tỉnh đã ngớt mưa, mưa nhỏ.

Theo ông Tuấn, mực nước trên sông Thao hiện tại là 33.48m, trên mức báo động 3. Do các sông, suối từ trên thượng nguồn Lào Cai, Hà Giang đêm qua mưa rất lớn nên dự kiến đỉnh lũ ngập sẽ đến Yên Bái vào trưa nay.

Anh 2.jpg
Dự kiến đỉnh lũ ngập sẽ đến Yên Bái vào trưa nay. Ảnh: Toàn Cảnh Yên Bái.

"Hiện nước vẫn đang lên, các ven sông và một phần của TP yên Bái sẽ bị ngập. Chính quyền đã nắm được thông tin tuyên truyền cho người dân và có phương án di dời tài sản và con người", ông Tuấn nói.

Theo UBND tỉnh Yên Bái do ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa kéo dài và các thủy điện ở thượng nguồn đồng loạt xả lũ nên đến 22h ngày 8/9, nước trên sông Hồng tại Yên Bái đã trên báo động 3, dâng ngập một số tuyến đường trên địa bàn các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Nước dâng cao đã ngập vào nhà các hộ dân và ngay trong đêm, các lực lượng công an, quân đội đã hỗ trợ cùng người dân sơ tán người già, trẻ nhỏ và di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Dự báo trong 6 tới 12 giờ tới, lũ trên sông Hồng tiếp tục lên; lũ trên Ngòi Thia tiếp tục dao động ở mức cao. Trong 12 tới 24 giờ tới, lũ trên sông Hồng khả năng đạt đỉnh ở mức 34m (trên báo động 3: 2m); lũ trên sông Ngòi Thia dao động ở mức cao.

UBND tỉnh Yên Bái đề nghị nhân dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh, đặc biệt tại các huyện như: huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Thị xã Nghĩa Lộ, TP Yên Bái.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, cho biết tính đến 11h cùng ngày 8/9, mưa bão đã làm một người tử vong.

Nạn nhân là cháu S.T. T. (10 tuổi, ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn), tử vong do sập nhà gỗ đè vào người.

Ngoài ra, mưa bão cũng làm 439 nhà ở bị thiệt hại, 269 ngôi nhà phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn đã làm hơn 610ha cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng, trên 160 con gia cầm, gia súc chết.

Mưa bão cũng làm nhiều tuyến giao thông bị sạt lở.