Hải quân Nga sẽ có những khinh hạm “tử thần” mang tên lửa Kalibr

Tháng mười một Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ nhận được hai khinh hạm tên lửa mới dự án 21.631 "Green Dol" và "Serpukhov". Tàu có lượng giãn nước 949 tấn, tốc độ 25 hải lý/giờ, trang bị pháo AK – 190, tổ hợp phòng không “Duet” súng máy 14,5 và 7,62mm, tên lửa hành trình “Kalibr” và “Onux”
Hải quân Nga sẽ có những khinh hạm “tử thần” mang tên lửa Kalibr

Các khinh hạm tàng hình mang hệ thống ống phóng thẳng đứng có thể được lắp đặt các tên lửa hành trình lớp “Kalibr – NK” cho phép bằng vũ khí có độ chính xác cao tấn công các mục tiêu mặt đất, mặt nước. Trong khoang phóng có 8 ống phòng tên lửa hành trình tốc độ cận âm  ( chống tàu 3М54, tấn công đất liền – hải đảo 3М14, chống ngầm 91RТ), chống tàu siêu âm ("Оnyx" 3М55).

Theo: QPAN