Hà Nội: Nữ sinh lớp 9 tử vong sau 1 ngày tiêm vaccine COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối nay, ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đã xác nhận trường hợp tử vong sau tiêm vaccine COVID-19, là nữ sinh học lớp 9 trên địa bàn. 
Học sinh được khám sức khoẻ trước khi tiêm vaccine COVID-19 (Ảnh - Quang Hùng)
Học sinh được khám sức khoẻ trước khi tiêm vaccine COVID-19 (Ảnh - Quang Hùng)

Thông tin với PV về trường hợp học sinh tử vong sau tiêm vaccine COVID-19, ông Nguyễn Viết Bình - Chủ tịch UBND xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội - cho biết: "Trường hợp học sinh tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 đang được cơ quan chức năng xác minh. Cháu được tiêm vaccine COVID-19 vào 8h sáng hôm qua (ngày 27/11). Sau tiêm vaccine, cháu được về nhà theo dõi. Đến chiều, cháu bị sốt nên được đưa đến trạm y tế xã để uống thuốc hạ sốt. Sáng nay, cháu tiếp tục sốt cao nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín. Sau khi kiểm tra, các bác sĩ của bệnh viện huyện đã cho cháu chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức nhưng đến 10h sáng nay cháu đã không qua khỏi".

Hiện, gia đình đã lo hậu sự cho cháu và sáng mai sẽ tiến hành hoả táng, chôn cất theo phong tục địa phương. Các cơ quan ban ngành cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Được biết, nữ sinh là con đầu trong gia đình có 2 chị em. Bố của em đã mất, mẹ nuôi 2 con ăn học.

Ngày mai, Hà Nội sẽ họp Hội đồng chuyên môn để xem xét, tìm nguyên nhân vụ việc này.

Như VietTimes đã đưa tin, trong chiều nay, 1 học sinh tại Bắc Giang cũng tử vong sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai do sốc phản vệ tiêm vaccine COVID-19.

Trước đó, từ ngày 23/11, Hà Nội chính thức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 - 17 tuổi. Tính đến hết ngày 26/11, toàn thành phố đã tiêm được 266.281 mũi tiêm cho học sinh lớp 10, 11, 12, sử dụng 265.134 liều vaccine. Từ ngày 27/11, thành phố tiếp tục tiêm vaccine cho học sinh lớp 9.