Giới siêu giàu Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới

Báo cáo của Knight Frank dự đoán trong 10 năm tới, số người siêu giàu Việt Nam sẽ tăng hơn gấp đôi, lên 403 người, theo sau là Mozambique và Ấn Độ.
Giới siêu giàu Việt Nam sẽ tăng nhanh nhất thế giới

Theo Báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) vừa được công bố, năm 2015, Việt Nam có 168 người siêu giàu (sở hữu từ 30 triệu USD trở lên), tăng 12 người so với năm trước đó. Trong một thập kỷ tới, Việt Nam cũng được dự báo là quốc gia có tốc độ tăng người siêu giàu nhanh nhất thế giới với 140%, lên 403 người. Theo sau là Mozambique với 129% và Ấn Độ (105%).

Knight Frank định nghĩa giới siêu giàu gồm những cá nhân có tài sản từ 30 triệu USD trở lên. Theo tính toán của hãng, độ tuổi trung bình của nhóm người có tài sản trên 10 triệu USD tại Việt Nam là 48. Con số này thấp hơn cả Trung Quốc (52), Mỹ (56) và Anh (57).

Việt Nam cũng được chọn là một trong 3 quốc gia đáng đầu tư vào bất động sản nhà ở nhất thế giới, cùng Mỹ và Đức. Báo cáo nhận xét kinh tế Việt Nam đang trong quỹ đạo đi lên. Các cải tổ cấu trúc được Chính phủ thực hiện đã giúp nền kinh tế vượt lên trên các nước mới nổi khác. Điều quan trọng là nhiều quy định mới đã được đưa ra trong năm 2015, giúp mở cửa thị trường bất động sản cho nhà đầu tư nước ngoài. Các tuyến metro mới đang được xây dựng cũng là điểm hấp dẫn.

Báo cáo của Knight Frank cho biết số người siêu giàu trên thế giới đã giảm 3%, chỉ còn 187.500 người năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số liệu này giảm từ khủng hoảng tài chính. Tổng tài sản của nhóm này cũng chỉ còn 19.300 tỷ USD, so với 22.000 tỷ USD năm trước đó. Nguyên nhân là chứng khoán toàn cầu năm ngoái lao dốc, giá hàng hóa giảm và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc cũng như nhiều nước khác chậm lại.

Dù vậy, đến năm 2025, số người siêu giàu thế giới sẽ tăng 42% lên hơn 263.000 người. Nhóm này tập trung chủ yếu ở Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Mỹ dự báo có thêm hơn 19.000 người siêu giàu năm 2025, tăng 30%. Trong khi đó, tốc độ này tại Trung Quốc và Ấn Độ lần lượt là 75% và 105%.

"Châu Á đang ngày càng là mảnh đất màu mỡ cho sự tăng trưởng về số người siêu giàu. Các cá nhân sở hữu 30 triệu USD trở lên tại đây đã tăng mạnh nhất thế giới trong 10 năm qua", Nicholas Holt - trưởng nhóm nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Knight Frank cho biết.

Nghiên cứu cũng chỉ ra các lĩnh vực đầu tư ưa thích của người siêu giàu thế giới là nghệ thuật, xe hơi, tem và trang sức.

Theo VNE