close Đăng nhập

Giá USD leo sốc 75 đồng, đu theo tỷ giá trung tâm của NHNN

VietTimes – Tỷ giá trung tâm tăng mạnh 11 đồng, đánh dấu phiên leo điểm thứ ba liên tiếp, lên mức 21.895 VND/USD. Theo đó, các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng đồng loạt giá mua – bán đồng đô la Mỹ sáng nay.
Giá USD leo sốc 75 đồng, đu theo tỷ giá trung tâm của NHNN

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đây là phiên thứ ba liên tiếp tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố được điều chỉnh tăng cao. Phiên giao dịch ngày 17/02, tỷ giá trung tâm của đồng VND so với USD là 21.895 – tăng thêm 11 đồng so với ngày hôm qua.

Với biên độ giao dịch +-3%, các tổ chức tín dụng được phép thực hiện hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối xác định tỷ giá mua – bán ở mức giá sàn là 21.238 đồng, giá trần là 22.551 đồng.

Theo đó, hàng loạt ngân hàng thương mại cũng đu theo tỷ giá trung tâm mà điều chỉnh tăng đồng loạt tỷ giá USD/VND niêm yết tại các chi nhánh và phòng giao dịch.

Vietcombank và Vietinbank cùng yết giá USD ở mức 22.375 đồng chiều mua và 22.445 đồng chiều bán – tăng thêm 75 đồng so với phiên sáng qua (16/02).

BIDV cũng không kém cạnh khi tăng thêm 60 đồng giá giao dịch USD cả hai chiều lên mức 22.370 đồng/USD (mua vào) – 22.440 đồng/USD (bán ra).

Bên cạnh đó, hòa chung không khí thị trường ngoại tệ sáng nay (17/02), hàng loạt các nhà băng khác cũng tăng giá thêm 60-70 đồng mỗi USD giao dịch.

Giá mua vào phổ biến ở mức 22.350 đồng và bán ra dao động trong khoảng 22.440 – 22.450 đồng/USD.

C.C

Dữ liệu

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Chân dung nhân sự cấp cao được bổ nhiệm tại EVF

Ngày 15/5, Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (HoSE – mã EVF) vừa công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của EVF trong giai đoạn mới.

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Nghịch lý định giá MSN: Vốn hóa thấp hơn giá trị tài sản, khối ngoại vẫn mua ròng mạnh từ đầu năm

Trong khi nhiều doanh nghiệp trên thị trường được định giá dựa trên kỳ vọng, Masan Group (HOSE: MSN) hiện có vốn hóa thấp hơn đáng kể giá trị phần sở hữu tại các công ty thành viên cốt lõi, ngay cả khi nhiều mảng kinh doanh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh hơn về lợi nhuận và dòng tiền.