Gia tộc Samsung phải thế chấp cổ phiếu vay tiền, bán bớt cổ phần để trả thuế thừa kế gần 10 tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Để duy trì quyền kiểm soát đế chế Samsung, những người thừa kế của gia tộc đã đem thế chấp cổ phiếu, bán bớt cổ phần để trả khoản tiền thuế khổng lồ.

Khoản tiền vay của những người thừa kế Samsung đã tăng gấp 4 lần tính từ cuối năm 2021 (Ảnh: Bloomberg)
Khoản tiền vay của những người thừa kế Samsung đã tăng gấp 4 lần tính từ cuối năm 2021 (Ảnh: Bloomberg)

Gia tộc giàu có nhất Hàn Quốc đã nâng khoản vay được thế chấp bằng cổ phiếu lên khoảng 3 tỉ USD, một trong những cách để thanh toán những khoản thuế thừa kế lớn nhất thế giới nhằm duy trì quyền lực ở đế chế Samsung.

Theo hồ sơ, tính đến tháng trước, số tiền vay đã tăng gần 4 lần so với cuối năm 2021. Đây cũng là năm mà Jay Y. Lee và gia đình ông đã công bố kế hoạch trả khoản tiền thuế lên tới 12 nghìn tỉ won (9,2 tỉ USD) theo 6 đợt trong vòng 5 năm, sau khi ông Lee Kun-hee, người đứng đầu gia tộc và là lãnh đạo lâu năm của Samsung Electronics, qua đời.

Vay mượn bằng cách cầm cố cổ phiếu là một trong những phương pháp được sử dụng bởi các gia tộc siêu giàu ở Hàn Quốc khi đối mặt với một trong những khoản thuế thừa kế lớn nhất trên thế giới, có thể lên tới 60%.

Những người thừa kế của gia tộc Samsung có thể tăng khoản tiền vay của họ bởi đây là cách tốt nhất để trả thuế, Park Sangin, giáo sư đến từ ĐH Quốc gia Seoul, cho hay. “Họ sẽ không muốn bán cổ phần của mình để lấy tiền bởi điều đó ảnh hưởng tới quyền kiểm soát của họ”.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng việc thuế thừa kế quá lớn cũng có thể trở thành gánh nặng đối với cổ phiếu của các công ty mà các tỉ phú chủ sở hữu.

Điều này có thể gây ra xung đột lợi ích với các cổ đông trong công ty của họ, theo Lee Changhwan, CEO của công ty đầu tư Align Partners Capital Management, trụ sở tại Seoul. Ông cho rằng các gia tộc tỉ phú có thể không muốn giá cổ phiếu tăng lên bởi nó có thể làm tăng gánh nặng thuế của họ. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái gọi là “Korea Discount” – các cổ phiếu của Hàn Quốc được phân loại vào nhóm thuộc thị trường mới nổi và phải chịu định giá thấp – đối với định giá cổ phiếu, ông nói.

Untitled.png
Cổ phiếu của Samsung Electronics phục hồi sau đợt suy giảm năm 2022 (Ảnh: Bloomberg)

Trong khi đó, các tài sản thế chấp cho những khoản vay gây rủi ro khi các thành viên trong gia tộc bán một phần cổ phiếu của họ nếu giá cổ phiếu giảm.

Cổ phần của 4 công ty trong tập đoàn, bao gồm Samsung Electronics Co. và Samsung C&T Corp., đã được dùng làm tài sản thế chấp cho thuế thừa kế. Tổng giá trị cổ phần đang đem ra thế chấp của gia tộc này là 13,3 tỉ USD. Đây là con số lớn thứ 2 trong số 500 người giàu nhất thế giới trong danh sách của Bloomberg, chỉ đứng sau Larry Ellison, người thế chấp số cổ phiếu trị giá 36,4 tỉ USD vào thời điểm cuối tuần trước.

Tổng tài sản của những người thừa kế Samsung là 17,5 tỉ USD sau khi đã loại trừ số cổ phiếu được đem ra thế chấp. Ngoài số cổ phiếu đem cầm cố để trả thuế thừa kế, mẹ của ông Lee, bà Hong Ra-hee, và các con gái của bà cũng đã bán một số cổ phần, bao gồm việc bán 0,33% cổ phần ở Samsung Electronics trị giá 1,4 nghìn tỉ won trong tháng 3/2022.

Samsung Electronics đã bổ nhiệm người con trai duy nhất của gia tộc là ông Jay Y. làm Chủ tịch vào tháng 10 năm ngoái. Theo Bloomberg, tài sản của ông hiện ở mức 8,7 tỉ USD.

Ngoài Samsung, gia tộc của Kim Jung-ju, tỉ phú sáng lập hãng phát triển game trực tuyến Nexon Co., cũng đang phải đối mặt với hoá đơn thuế khổng lồ và trong tháng trước đã phải chuyển một phần sở hữu của công ty mẹ NXC Corp. cho phía Chính phủ để thanh toán một phần.

Động thái này khiến cho Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty này, sở hữu khoảng 47%./.

Theo Bloomberg