close Đăng nhập

Gần 500 thuỷ thủ tàu Hải quân Trung Quốc đến thăm Đà Nẵng

VietTimes – Sáng nay (23/5), gần 500 thuỷ thủ trên tàu huấn luyện Thích Kế Quang thuộc Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc, đã cập cảng Tiên Sa, chính thức chuyến thăm Đà Nẵng trong 3 ngày.

Tàu huấn luyện Thích Kế Quang thuộc Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng
Tàu huấn luyện Thích Kế Quang thuộc Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Chuyến thăm của tàu huấn luyện Thích Kế Quang với 476 sỹ quan, thuỷ thủ thuộc Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc đến Đà Nẵng nằm trong khuôn khổ các hoạt động góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung, và quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước Việt Nam – Trung Quốc nói riêng.

Tàu do Thiếu tướng Su Yinsheng (Tô Dần Sinh) - Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc làm trưởng đoàn.

vt_tau trung quoc 2.png
Tàu huấn luyện Thích Kế Quang thuộc Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Lễ đón tàu được cử hành tại cầu cảng Tiên Sa với sự tham dự của chỉ huy tàu, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng. Về phía Việt Nam có lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng…

Trong thời gian ở Đà Nẵng, thuỷ thủ đoàn sẽ có nhiều hoạt động: Chào xã giao lãnh đạo UBND TP, thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 3 và tham quan các danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

vt_tau trung quoc 3.png
Lễ đón tàu huấn luyện Thích Kế Quang tại cảng Tiên Sa
vt_tau trung quoc 4.png
Đại diện phía Việt Nam lên tàu tham quan

Dự kiến tàu sẽ lưu lại TP Đà Nẵng trong 3 ngày và rời cảng Tiên Sa vào ngày 25/5.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.