EU nỗ lực thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba

AFP đưa tin đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini ngày 23/3 sẽ đến Cuba nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán với La Habana để hướng tới bình thường hóa quan hệ với đảo quốc này.
Quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Văn phòng của bà Mogherini cho biết trong chuyến thăm Cuba kéo dài 2 ngày này, bà Mogherini sẽ hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez. 

Cuộc gặp sẽ “diễn ra vào một thời điểm quyết định” đối với tiến trình đàm phán giữa hai bên, trong bối cảnh mối quan hệ băng giá trước đây giữa Cuba và Phương Tây đang ấm dần lên, đặc biệt từ sau khi La Habana bình thường hóa quan hệ với Washington một vài tháng trước.

EU và Cuba đã tiến hành vòng thương lượng thứ 3 giữa các trưởng đoàn đàm phán hồi đầu tháng Ba này nhằm giải quyết những vấn đề nhân quyền nhạy cảm và để hoàn tất một thỏa thuận về “hợp tác và đối thoại chính trị”./.

Theo: Vietnam Plus