
Tỷ phú Mỹ Elon Musk đã cáo buộc rằng các nhà hoạt động cánh tả đang âm mưu ám sát ông và phá hoại Tesla để ngăn chặn nỗ lực của ông trong việc giảm thiểu lãng phí và tham nhũng của bộ máy chính phủ liên bang. Một loạt các cuộc tấn công bạo lực gần đây đã nhắm vào xe ô tô và đại lý của Tesla bằng hành vi phá hoại và đốt phá.
Ông trùm công nghệ tỷ phú hiện đang là cố vấn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, chịu trách nhiệm giám sát các đợt cắt giảm ngân sách và lực lượng lao động liên bang, bao gồm cả những đợt cắt giảm được thực hiện thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới thành lập.
Những người chỉ trích đã cáo buộc Musk thúc đẩy chính sách “thắt lưng buộc bụng” cực đoan, trong khi những người ủng hộ cho rằng các động thái này là cần thiết để hạn chế lãng phí của chính phủ.
Phản ứng dữ dội đối với hành động của Musk đã leo thang trong những tuần gần đây, với các cuộc biểu tình và tấn công vào tài sản liên quan đến Tesla. Một cuộc tấn công bằng bom xăng nhằm vào Trung tâm va chạm Tesla ở Las Vegas đã gây ra thiệt hại cho ít nhất 5 chiếc xe ô tô.
Phát biểu với Fox News trong hôm đầu tuần này, Musk đã lên án các cuộc tấn công, gọi chúng là "điên rồ" và cho rằng chúng không phải là ngẫu nhiên mà có một nỗ lực phối hợp chống lại ông và Tesla.
“Về cơ bản, họ muốn giết tôi vì tôi đang ngăn chặn hành vi gian lận của họ, và họ muốn làm tổn thương Tesla vì chúng tôi đang ngăn chặn sự lãng phí và tham nhũng khủng khiếp trong chính phủ”, Musk nói với hãng tin. Ông cũng đặt câu hỏi về nguồn gốc của các cuộc tấn công, khi hỏi rằng, “Ai tài trợ và ai điều phối chúng? Bởi vì điều này thật điên rồ. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này”.
Bất chấp những lời đe dọa, Musk khẳng định rằng phản ứng dữ dội là bằng chứng cho thấy các chính sách của ông và ông Trump đang có hiệu quả, và cường độ của phe đối lập cho thấy họ đang phá vỡ các lợi ích cố hữu.
Các cuộc biểu tình chống Musk vẫn tiếp diễn trên khắp nước Mỹ, trong đó những người biểu tình chỉ trích mối quan hệ của Tesla với chính quyền. Một số nhà hoạt động đã thực hiện các biện pháp cực đoan, bao gồm nhắm mục tiêu vào khách hàng của Tesla.
Một chiến dịch trực tuyến gần đây, được cho là có liên quan đến nhóm “DogeQuest”, đã tạo ra một bản đồ tương tác, tiết lộ địa chỉ của chủ sở hữu Tesla và kêu gọi các nhà hoạt động phun sơn lên xe của họ.
Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi đã lên án tình trạng bạo lực leo thang, gọi các cuộc tấn công vào Tesla và các công ty liên kết của hãng là "không khác gì khủng bố trong nước". Bà đã tuyên bố sẽ truy tố những người chịu trách nhiệm và cảnh báo rằng các cuộc tấn công tiếp theo có thể dẫn đến các cáo buộc liên bang.

Elon Musk tuyên bố Neuralink thành công trong ca cấy ghép chip vào não người

Chủ sở hữu Tesla bán xe vì phản đối Elon Musk sẽ sớm nhận cú sốc không ngờ

Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu