close Đăng nhập

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc chạm đáy sau 3 năm

Dự trữ ngoại hối Trung Quốc trong tháng 9 giảm 43,3 tỉ USD xuống còn 3.514 tỉ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7-2012, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc công bố hôm 7-10.
Con số suy giảm của dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dù không lớn như thị trường dự đoán nhưng vẫn là dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương nước này tiếp tục can thiệp vào thị trường trong tháng qua. Ảnh: Reuters
Con số suy giảm của dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dù không lớn như thị trường dự đoán nhưng vẫn là dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương nước này tiếp tục can thiệp vào thị trường trong tháng qua. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong tháng 8, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm kỷ lục 93,9 tỉ USD giữa lúc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ráo riết can thiệp nhằm ổn định đồng nhân dân tệ và trấn an thị trường sau động thái phá giá động nội tệ đột ngột hôm 11-8.

Việc dự trữ ngoại tệ của nền kinh tế số 2 thế giới tiếp tục tụt dốc mạnh trong tháng 9 làm dấy lên nghi vấn đối với sự chịu đựng của Bắc Kinh trong việc hỗ trợ đồng nhân dân tệ khi các dòng vốn đang tháo chạy khỏi nước này vì sợ sự suy giảm kinh tế có thể tồi tệ hơn trong khi cục dự trữ liên bang Mỹ có khả năng tăng lãi suất.

Từ đầu năm đến nay, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm trung bình mỗi tháng 36,5 tỉ USD. Tháng duy nhất từ đầu năm chứng kiến dự trữ ngoại hối của nước này tăng là tháng 4. Giới phân tích nhận định nguồn dự trữ ngoại tệ lớn nhất thế giới của Trung Quốc vẫn đang trong đà giảm.

"Con số suy giảm của dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dù không lớn như thị trường dự đoán nhưng vẫn là dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương nước này tiếp tục can thiệp vào thị trường trong tháng qua” – Nhà kinh tế học Singapore Zhou Hao thuộc Commerzbank nhận định.

Đỗ Quyên - Theo Reuters, NLĐ

Dữ liệu

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Chủ sở hữu Zalo lỗ 5 năm liên tiếp

Tập đoàn VNG – chủ sở hữu ứng dụng Zalo – báo lỗ hơn 231 tỷ đồng trong năm 2025. Đây là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm, dù doanh thu đã vượt kế hoạch.