Đồng Tháp: Nhiều mảnh đời "hồi sinh" nhờ dùng methadone

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiều người không thể tìm được việc chỉ vì nghiện ma tuý, nay đã từ bỏ được nhờ điều trị bằng thuốc methadone.

VT_ mathadon.JPG
Nhiều người nghiện ma tuý đã đổi đời từ việc duy trì đều đặn uống Methadone

Nhấn chìm cuộc đời vì ma tuý

Chúng tôi gặp anh Nguyễn T.T. (41 tuổi, ở khóm 2 phường 2 TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) tại Khoa tư vấn và điều trị nghiện chất TP. Sa Đéc khi anh đến đây uống thuốc. T. cởi mở chia sẻ về cuộc sống của mình, với mong muốn không ai bước lại con đường lấm bùn của anh.

T. nghiện ma tuý từ 19 năm trước, mỗi ngày xài 3 cữ heroin, mất từ 300.000 đến 1 triệu đồng. “Lúc nghiện, chỉ đi kiểm tiền để hút, chứ chả làm gì được. Ban đầu còn xin tiền nhà, sau rồi trộm cắp, nên từng bị bắt đi cai nghiện tập trung và còn bị tù về tội sử dụng ma tuý. Cuộc sống với tôi khi đó nặng nề lắm. Gia đình, xã hội đều kỳ thị, vì tôi thực sự là kẻ bỏ đi”, T. tâm sự.

Khi nghiện, không có tiền, nên dễ chích chung kim tiêm, đây cũng chính là nguồn lây HIV mạnh nhất ở nhóm này khi đó. Sau những lần bị bắt cai nghiện tập trung, bị bắt tù vì liên quan đến ma tuý, bị hàng xóm, gia đình nhìn với con mắt khinh ghét, T. quyết định làm lại cuộc đời.

T. thấy báo chí nói đến loại thuốc methadone điều trị thay thế ma tuý, nên ngay khi ở Đồng Tháp triển khai uống methadone, anh đã tìm đến xin đăng ký. Từ khi uống methadone, T. cảm thấy sức khoẻ tốt hơn nhiều, tăng 5-7kg. Không còn bị những cơn nghiện giày vò, T. kiếm được việc làm ổn định, thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.

Cuộc sống của T. thực sự thay đổi từ khi uống methadone. Nếu phải đi làm xa, không uống được 1 ngày, cũng không còn thèm ma tuý nữa. Vì thế, anh duy trì uống đều đặn nhiều năm nay.

VT_Uong .JPG
Khoa tư vấn và điều trị nghiện chất TP. Sa Đéc

30 tuổi, Trần M. H. (xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã có 12 năm nghiện ma tuý. Là con út trong gia đình, sức khoẻ yếu nên H. được ba mẹ, anh chị chiều chuộng. Rồi theo bạn bè rủ rê lao vào ma tuý, H. từng bị bắt cai nghiện tập trung nhưng rồi tái nghiện.

Nhà nghèo, không công ăn việc làm mà mỗi ngày bỏ ra từ 500.000-1 triệu đồng mua ma tuý nên tối ngày quay cuồng tìm cách xoay tiền. Ban đầu, H. ăn trộm của nhà, rồi của mọi người, từ gà vịt, chó mèo khiến ai cũng vừa sợ vừa ghét. Rồi H. còn cùng bạn nghiện mang heroin từ Long An về Sa Đéc nên bị bắt tù 1 năm 6 tháng. Vào tù, H. bị “vật” heroin 2 tháng trời nên rất sợ.

Năm 2015, có người bạn uống methadone thấy rất hiệu quả nên H. cũng xin được uống. Nhưng rồi dịch COVID-19 bùng phát, lại thêm biến cố trong gia đình nên H. không duy trì được uống methadone và lại mắc vào ma tuý, lại sống cảnh cô lập, bị kỳ thị, xa lánh.

“Giờ em muốn làm lại cuộc đời, vì nhà chỉ còn má. Em muốn được chăm sóc má những năm tháng còn lại, nên xin tiếp tục uống methadone”, H. kể và cho biết thêm, nhờ dùng methadone, anh bỏ được ma tuý, chăm chỉ trồng dừa, xoài, sầu riêng và có một cuộc sống ổn định.

Làm lại cuộc sống nhờ methadone

Lây truyền HIV trong nhóm nghiện chích ma tuý là nguy cơ lớn nhất vài năm trước. Vì thế, Đồng Tháp đã triển khai cho người nghiện ma tuý uống methadone, nhằm góp phần ngăn chặn dịch HIV.

Mỗi ngày, có gần 100 bệnh nhân đến uống methadone điều trị nghiện tại Khoa tư vấn và điều trị nghiện chất TP Sa Đéc. Bác sĩ Nguyễn Tấn Minh - Trưởng Khoa tư vấn và điều trị nghiện chất TP Sa Đéc - cho biết, các bệnh nhân được khám xét định kỳ, khai thác các thông tin về khả năng thích ứng với liều thuốc điều trị, từ đó quyết định duy trì liều hay tăng, giảm.

Điều đáng mừng là trong gần 90 bệnh nhân điều trị tại đây, 100% đều đáp ứng điều trị, các bệnh nhân không còn thèm ma tuý nên sức khoẻ tốt hơn, tăng cân, tìm được việc làm ổn định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Đã có những bệnh nhân được giảm liều điều trị nhờ đáp ứng tốt.

VT_ Quý.JPG
BS Nguyễn Ngọc Quý - Phó trưởng Khoa phòng, chống HIV/AIDS (CDC Đồng Tháp) - tư vấn cho các bạn CBO về truyền thông phòng, chống HIV

Các bác sĩ của Khoa còn tư vấn cho từng bệnh nhân về phương pháp phòng, chống HIV, để nếu có người đã nhiễm sẽ tránh lây truyền cho người khác.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có trên 2.500 người nghiện ma tuý, chủ yếu là loại ma túy tổng hợp. Vì thế, việc triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại bằng thuốc điều trị thay thế methadone tại Đồng Tháp có ý nghĩa rất quan trọng, khi giúp người nghiện từ bỏ ma túy, từ đó, tìm kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống, chăm lo gia đình.